"The Revenant" không đủ sức đánh bại "Star Wars: The Force Awakens"

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 15:14 11/01/2016

Dù đã chiếu được 1 tháng, bom tấn "Star Wars: The Force Awakens" vẫn đánh bại tác phẩm mới nhất của Leonardo DiCaprio là "The Revenant".

Top Box Office – "Star Wars: The Force Awakens" vẫn đủ sức đánh bại "The Revenant" dù đã chiếu 1 tháng

1. Star Wars: The Force Awakens – 41,6 triệu $ ~ 936 tỷ VNĐ

2. The Revenant – 38 triệu $ ~ 855 tỷ VNĐ

3. Daddy’s Home – 15 triệu $ ~ 337,5 tỷ VNĐ

4. The Forest – 13 triệu $ ~ 292,5 tỷ VNĐ

5. Sisters – 7,1 triệu $ ~ 159,75 tỷ VNĐ

6. The Hateful Eight – 6,35 triệu $ ~ 142,8 tỷ VNĐ

7. The Big Short – 6,3 triệu $ ~ 141,75 tỷ VNĐ

8. Alvin and the Chipmunks The Road Chip – 5,5 triệu $ ~ 123,75 tỷ VNĐ

9. Joy – 4,5 triệu $ ~ 101 tỷ VNĐ

10. Concussion – 3 triệu $ ~ 67,5 tỷ VNĐ

Bất cứ một bộ phim nào, cho dù có hay đến đâu hoặc ăn khách đến đâu nhưng tuần nào cũng quẩn quanh một câu chuyện thì đến một thời điểm nhất định cũng sẽ dần trở nên nhàm chán. Trường hợp này tuyệt đối đúng với Star Wars: The Force Awakens.

Giờ đây khán giả đã không còn ngạc nhiên khi qua mỗi ngày Thần lực thức tỉnh lại lập nên một kỷ lục doanh thu mới. Câu chuyện đó được kể đi kể lại trong suốt hơn một tháng qua khiến cho giờ đây người ta đã quên đi ngôi vị đầu bảng mà chỉ tập trung theo dõi cuộc chiến ở những vị trí tiếp theo.

The Revenant không đủ sức đánh bại Star Wars: The Force Awakens - Ảnh 2.

Tuy nhiên, cho dù đã nhàm chán nhưng chúng ta cũng không thể không nhắc đến những kỳ tích mà Star Wars: The Force Awakens đã đạt được dịp cuối tuần qua. Tính tới đầu năm 2016, Thần lực thức tỉnh đã trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên đạt tới mốc doanh thu 800 triệu $ tại thị trường Bắc Mỹ và dần bỏ xa Avatar ở vị trí thứ hai. Phần 7 của Chiến tranh giữa các vì sao cũng đã leo lên xếp thứ ba trong danh sách những phim ăn khách nhất qua mọi thời đại trên toàn cầu với doanh số bán vé 1,73 tỷ $ (38925 tỷ VNĐ).

The Revenant không đủ sức đánh bại Star Wars: The Force Awakens - Ảnh 3.

Cùng với hai người đồng nghiệp Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, đạo diễn Alejandro Gonzles Inárritu đã tạo nên làn sóng điện ảnh mạnh mẽ đến từ đất nước Mexico kéo dài trong suốt 15 năm qua. Trong năm 2015, nếu như Guillermo del Toro thất bại nặng nề với bộ phim kinh dị Crimson Peak vào mùa Halloween thì Alejandro Gonzles Inárritu lại tương đối thành công với thiên sử thi phiêu lưu / tâm lý The Revenant dịp cuối năm.

The Revenant không đủ sức đánh bại Star Wars: The Force Awakens - Ảnh 4.

Ngay trong dịp phát hành mở rộng đầu tiên, The Revenant đã mang về cho hãng 20th Century Fox 38 triệu $ (855 tỷ VNĐ). Nếu tính cả những suất chiếu giới hạn từ hai tuần trước đó, bộ phim đã bỏ túi 39,5 triệu $ (888,75 tỷ VNĐ). Có lẽ The Revenant rất khó có thể thu hồi vốn nếu chỉ dựa vào thị trường trong nước vì kinh phí sản xuất khá cao - 135 triệu $ (3037,5 tỷ VNĐ). Tuy vậy, việc bộ phim tiếp tục hút khách trong thời gian tới là điều hết sức khả thi, khi mà bộ phim vừa chiến thắng 3 hạng mục quan trọng tại giải Quả Cầu Vàng 73 là Phim truyện chính kịch xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Alejandro González Iñárritu và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Leonardo DiCaprio.

Bên cạnh đó, hạng mục đề cử của Oscar cũng được công bố trong tuần này chắc hẳn cũng không thể thiếu The Revenant. Được đề cử ở nhiều hạng mục Oscar chắc chắn sẽ thu hút thêm được lượng lớn người xem.

The Revenant không đủ sức đánh bại Star Wars: The Force Awakens - Ảnh 5.

Đối với riêng trường hợp của nam diễn viên Leonardo DiCaprio, đây là tác phẩm thứ năm liên tiếp mà anh tham gia được chiếu ở số lượng rạp từ 3 nghìn trở lên đạt doanh thu mở màn trên 30 triệu $. Con số thống kê này cho thấy quyền lực của Leonardo DiCaprio không hề nhỏ. 

The Revenant không đủ sức đánh bại Star Wars: The Force Awakens - Ảnh 6.

The Revenant dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng The Revenant: A Novel of Revenge của nhà văn Michael Punke. Bộ phim lấy bối cảnh vào năm 1820, kể về cuộc hành trình trả thù của người thợ săn Hugh Glass (Leonardo DiCaprio). Sau một trận chiến đẫm máu với con gấu khổng lồ, Hugh bị thương nặng, còn những người bạn đã tàn nhẫn bỏ anh lại trong vùng núi tuyết hoang vu. Mục đích duy nhất của anh là sống sót và trở về trả thù những kẻ đã phản bội mình.

Xét về tổng thể, chất lượng của The Revenant thuộc hàng khá, được cả giới phê bình lẫn khán giả đánh giá cao. Điểm Metascore đạt 77/100, điểm Tomatoemeter được 81%. Trong khi đó rating của khán giả trên IMDB đang ở mức 8,3/10 và trên Rotten Tomatoes là 87%.

The Revenant không đủ sức đánh bại Star Wars: The Force Awakens - Ảnh 7.

Bên cạnh thời điểm Haloween hay trong dịp hè, tháng 1 cũng là thời điểm yêu thích để Hollywood tung ra những tác phẩm kinh dị. The Forest là bộ phim mới duy nhất được phát hành rộng rãi vào dịp cuối tuần qua. Qua ba ngày công chiếu, The Forest đã kiếm về 13 triệu $ (292,5 tỷ VNĐ). Đây là con số thành công vì kinh phí thực hiện không cao. Đáng tiếc, chất lượng nội dung quá tồi nên dự đoán, doanh thu cuối cùng của The Forest sẽ chỉ dừng ở mức 25 triệu $ mà thôi.

Các vị trí còn lại trong Top 10 lần lượt thuộc về Daddy’s Home, Sisters, The Hateful Eight, The Big Short…

The Revenant không đủ sức đánh bại Star Wars: The Force Awakens - Ảnh 8.

Vào thứ sáu tới đây, thị trường Bắc Mỹ sẽ đón chào 3 gương mặt mới. Đề tài, thể loại vô cùng đa dạng, từ hành động thuần túy (13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi) tới hoạt hình (Norm of the North) và tất nhiên không thể thiếu sự kết hợp hành động / hài hước (Ride Along 2) rất được ưa chuộng. Dự đoán Ride Along 2 sẽ có màn đột phá so với hai đối thủ còn lại.