Một ngôi trường ở Hà Nội có 3 thủ khoa, 2 á khoa và 74 học sinh đỗ trên 3 lớp chuyên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10!

Mai Anh, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 04/07/2018

Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp, trường này nằm trong top những trường có điểm trung bình thi vào lớp 10 hai môn Văn và Toán cao nhất tại Hà Nội.

Đó chính là ngôi trường THCS Cầu Giấy!

Thi đỗ vào các trường THPT Chuyên tại Hà Nội là mục tiêu, là động lực của học sinh trường THCS Cầu Giấy. Nếu như năm học 2015 – 2016 tỉ lệ học sinh đỗ chuyên của trường là 69%, năm học 2016 – 2017 là 80,2% thì năm học này các em học sinh khối 9 của nhà trường đã bứt phá ngoạn mục với 189/234 học sinh đỗ chuyên, 428 lượt đỗ chuyên đạt tỉ lệ 80,8%.

Một ngôi trường ở Hà Nội có 3 thủ khoa, 2 á khoa và 74 học sinh đỗ trên 3 lớp chuyên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10! - Ảnh 1.

Điểm trung bình môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường đạt: 8,16

Và bên cạnh đó, danh sách thủ khoa, á khoa của trường cũng khiến người ta nể phục!

* Thủ khoa các trường chuyên:

- Đinh Vũ Tùng Lâm (9A2): Thủ khoa môn Toán trường chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

- Nguyễn Thiên Cơ (9A5): Thủ khoa môn Toán Tin trường chuyên Khoa học Tự nhiên.

- Lưu Hạnh Trang (9A5): Thủ khoa môn Hóa trường chuyên Khoa học Tự nhiên.

*Á khoa các trường chuyên:

- Đinh Triệu Lâm (9A1): Á khoa môn Lí trường chuyên Hà Nội Amsterdam.

- Cao Hải Lâm (9A4): Á khoa môn Lí trường Khoa học Tự nhiên và chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội.

Một ngôi trường ở Hà Nội có 3 thủ khoa, 2 á khoa và 74 học sinh đỗ trên 3 lớp chuyên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10! - Ảnh 2.

Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp, trường THCS Cầu Giấy nằm trong top những trường có điểm trung bình thi vào lớp 10 hai môn Văn và Toán cao nhất tại Hà Nội

* 02 học sinh đỗ 6 chuyên: Trần Tất Việt (9A2), Đỗ Châu Anh (9A1).

* 05 học sinh đỗ 5 chuyên: Cao Nguyễn Hoàng Hải (9A1), Vũ Sỹ Kỳ (9A2), Nguyễn Hà Phan (9A2), Phạm Nguyễn Hùng (9A3), Bùi Huy Linh Phúc (9A6).

* 17 học sinh đỗ 4 chuyên: Nguyễn Thị Thùy Dương (9A1), Nguyễn Tùng Bách (9A1), Đinh Triệu Lâm (9A1), Nguyễn Quý Tuấn Kiệt (9A1), Trần Hồng Nhật (9A1), Vũ Hoàng Phúc (9A1), Nguyễn Duy Chiến (9A2), Bùi Tiến Dũng (9A2), Đỗ Đức Minh (9A3), Phạm Công Đạt (9A4), Cao Hải Lâm (9A4), Đào Hà Xuân Mai (9A4), Phạm Nhật Minh (9A5), Phan Hoàng Thùy Dương (9A6), Đỗ Nguyễn Hải Nam (9A6), Đào Phương Quỳnh (9A6), Trịnh Hoàng Vũ (9A6).

Ngoài ra còn có thêm 52 học sinh đỗ 3 chuyên, 54 học sinh đỗ 2 chuyên và 59 học sinh đỗ 1 trường chuyên.

Một ngôi trường ở Hà Nội có 3 thủ khoa, 2 á khoa và 74 học sinh đỗ trên 3 lớp chuyên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10! - Ảnh 3.

Đỗ Châu Anh (sinh năm 2003, cựu học sinh trường THCS Cầu Giấy) đậu vào 6 lớp chuyên: chuyên Anh trường chuyên Sư phạm; chuyên Anh trường chuyên Ngoại ngữ; chuyên Tin trường khoa học tự nhiên; chuyên Toán, Trung và song bằng tú tài của Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam

Một ngôi trường ở Hà Nội có 3 thủ khoa, 2 á khoa và 74 học sinh đỗ trên 3 lớp chuyên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10! - Ảnh 4.
Một ngôi trường ở Hà Nội có 3 thủ khoa, 2 á khoa và 74 học sinh đỗ trên 3 lớp chuyên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10! - Ảnh 5.