Mốt cafe thú lạ ở Seoul: Khi gấu mèo và chồn đất cùng bước vào thị trường lao động

Ly Linh Spiderum, Theo Helino 11:00 20/07/2018

Trong những năm gần đây, một loạt các quán cafe thú xuất hiện quanh Seoul và trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ Hàn Quốc. Điểm sơ qua, chúng ta đã có cừu, chồn đất và gấu mèo là ba đại diện "lao động thế hệ mới" ở các quán cafe kiểu này.

Hầu hết những quán cà phê thú được sở hữu bởi những người đam mê với thú cảnh. Những người chủ này quyết định chuyển sang kinh doanh cửa hàng khi số lượng thú nuôi trong tay họ trở nên quá nhiều. Đây là một cách nhất cử lưỡng tiện khi bạn vừa có cơ hội thử tài kinh doanh còn các bé thú cưng được dịp chơi đùa với mọi người.

Hình thức kinh doanh mới mẻ này không chỉ thu hút du khách địa phương mà còn cả khách du lịch quốc tế. Trong các quán cà phê lác đác một vài vị khách nước ngoài. Một vài người trong số họ tỏ ra rất dạn dĩ với động vật, trong khi vài người khác thì quan sát với sự tò mò thích thú cao độ.

Khi gấu mèo bước vào… thị trường lao động

Mốt cafe thú lạ ở Seoul: Khi gấu mèo và chồn đất cùng bước vào thị trường lao động - Ảnh 1.

Một con gấu mèo của quán cà phê

Trước khi bước vào quán cà phê Raccoon nằm ở khu Hongdae, du khách phải cất đồ đạc cẩn thận và xếp túi vào tủ khóa. "Lí do cho việc này là vì gấu mèo có xu hướng lục lọi mọi thứ", nhân viên của quán nhiệt tình giải thích.

Không gian của quán khá rộng và có một sân chơi ở trung tâm. Ở đây có tám con gấu mèo Bắc Mỹ - bốn con lông vàng và bốn con lông xám nâu. Ngoài ra quán còn có bốn con chó: một con chó sói xứ Wales, hai con chó bull đến từ Anh và một chú chó cảnh tí hon. Điều đặc biệt của quán Raccoon là những con vật ở đây hòa hợp với nhau. Chúng thường đuổi theo nhau chạy vòng quanh quán hoặc ngủ cùng nhau trong những chiếc "ổ" được thiết kế đặc biệt.

Mốt cafe thú lạ ở Seoul: Khi gấu mèo và chồn đất cùng bước vào thị trường lao động - Ảnh 2.

Một du khách đang cho gấu mèo ăn

"Lúc đầu tôi chỉ định nuôi một con. Sau đó mua thêm một con nữa để cho chúng có bạn. Từ đó số lượng chúng gia tăng không ngừng", anh Shin Myung-ho, 30 tuổi, chủ quán cà phê đã giải thích như vậy khi hỏi về đàn gấu mèo trong quán.

Sau khi bị thu hút bởi ngoại hình dễ thương của gấu mèo, Shin nhận ra rằng các loài động vật có vú cỡ vừa cần được chăm sóc đặc biệt và huấn luyện kỹ lưỡng, vì chúng dễ cắn người.

Với kinh nghiệm chăm sóc gấu mèo lâu năm, Shin hiểu rõ loài vật này cần gì. Sau một thời gian huấn luyện để quen với người lạ, anh đã sẵn sàng mang chúng ra quán cà phê của mình.

"Nếu những con gấu mèo không muốn bị làm phiền, hãy để cho nó yên", anh nói, "Cái quan trọng là phải chú ý đến từng biểu hiện nhỏ trong hành vi của chúng".

Mốt cafe thú lạ ở Seoul: Khi gấu mèo và chồn đất cùng bước vào thị trường lao động - Ảnh 3.

Gấu mèo có giờ ngủ bất thường và ăn hầu như tất cả mọi thứ, từ thức ăn chăn nuôi đến trái cây và thịt gà

Gấu mèo vẫn là loài vật có tính bản năng cao kể cả khi đã thuần hóa. Chúng có giờ ngủ bất thường và ăn hầu như tất cả mọi thứ, từ thức ăn chăn nuôi đến trái cây và thịt gà, Shin nói thêm. Shin - người điều hành quán cà phê với vợ, cũng đưa các con vật đến khám sức khỏe định kỳ tại các phòng khám chuyên khoa thú y.

Ngày càng có nhiều người nuôi những con thú hoang dã ở nhà, Shin nói, chẳng hạn như cáo, rắn và chồn.

"Một số người đến quán của tôi để học cách nuôi gấu mèo vì họ muốn nuôi một con ở nhà", anh nói. "Một vài người khác đến bởi vì họ muốn có vật nuôi nhưng họ không có điều kiện nuôi chúng".

Uống cà phê cùng chồn đất

Tại quán cà phê Meerkat Friends vừa mới mở cửa đầu tháng Giêng, du khách sẽ tìm thấy 18 con chồn đất, một con chuột túi cỡ nhỏ, một con cáo bắc cực, một con cáo bạc và hai con mèo.

Chồn đất là một loài động vật nhỏ sống trong hang và có nguồn gốc từ Nam Phi. Những con chồn đất của quán được giữ bên trong một hàng rào bằng kính ở khu vực trung tâm của quán cà phê, nơi du khách có thể thay phiên nhau đi vào trong một khoảng thời gian nhất định.

Chủ sở hữu của quán cà phê, anh Koo Jung-han, trước đây điều hành một trang web mua sắm trực tuyến các sản phẩm cho thú cưng. Koo đã nuôi sóc, cáo và nhím ở nhà trước khi mua một con chồn đất thông qua một người quen.

Mốt cafe thú lạ ở Seoul: Khi gấu mèo và chồn đất cùng bước vào thị trường lao động - Ảnh 4.

"Tôi phát hiện ra rằng chồn đất là loài sinh vật cực kì tình cảm", Koo nói

"Tôi phát hiện ra rằng chồn đất là loài sinh vật cực kì tình cảm", Koo nói. Chồn đất rất thân thiện, luôn đi theo chủ nhân của nó và dụi lông vào chủ khi họ đi ngủ, ông nói thêm.

"Nếu bạn quan tâm chăm sóc thì nhiều động vật hoang dã có thể nhận ra chủ nhân của nó. Đó là lý do tại sao mọi người muốn thử nuôi những con vật khác thường", ông nói.

Koo quyết định mở một quán cà phê khi ông có quá nhiều vật nuôi và rất vất vả để giữ chúng ở nhà. "Chồn đất là loài vật thân thiện và nghịch ngợm, chúng đã làm xước mọi đồ vật nhà tôi. Tôi nghĩ rằng một quán cà phê sẽ là một nơi tuyệt vời để vừa để mắt đến chúng và vừa cho phép người khác chơi đùa cùng loài động vật đáng yêu này".

Mốt cafe thú lạ ở Seoul: Khi gấu mèo và chồn đất cùng bước vào thị trường lao động - Ảnh 5.

Một con chồn đất đang ngồi trên chiếc ghế yêu thích của nó

Mốt cafe thú lạ ở Seoul: Khi gấu mèo và chồn đất cùng bước vào thị trường lao động - Ảnh 6.

Chồn đất trong quán của ông Koo

Chỉ những người yêu động vật mới có thể điều hành được những quán cà phê kiểu như này, Koo nói thêm.

"Đầu tiên, chúng khá đắt tiền và không phải ai cũng mua được", ông nhận xét, "Sau đó bạn phải dành rất nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc cho chúng". "Nếu quán cà phê quá tập trung vào các mục đích thương mại thì những con vật chắc chắn sẽ bị ốm. Hoặc đôi khi một tai nạn đáng tiếc nào đó sẽ xảy ra và mọi thứ sẽ chấm dứt", Koo kết luận.

Tĩnh lặng bên cạnh những chú cừu

Sau chuyến thăm thú thành phố đầy ồn ào và mệt mỏi, du khách có thể viếng thăm quán cà phê Thanks Nature để tận hưởng không gian yên tĩnh cùng với hai chú cừu: Anna và Sam. Cả hai đều chưa tròn một tuổi và đến từ một trang trại nuôi cừu tại tỉnh Gangwon.

Mốt cafe thú lạ ở Seoul: Khi gấu mèo và chồn đất cùng bước vào thị trường lao động - Ảnh 7.

Những chú cừu được nhốt trong một hàng rào gỗ đặc biệt

Những chú cừu được nhốt trong một hàng rào gỗ đặc biệt. Và do cừu có một lớp lông dày nên chủ cửa hàng đã phải gắn thêm nhiều chiếc quạt để làm mát cho chúng. Những sinh vật xù bông hiền lành này sẽ đi quanh quẩn quanh chuồng và kêu lên những tiếng dễ thương. Du khách có thể chơi đùa với chúng trong một chừng mực nhất định.

Quán cà phê đã đi vào hoạt động được 6 năm bởi Lee Kwang-ho, một người muốn mang thiên nhiên đến với mọi người. Quán cà phê của ông trở thành điểm đến yêu thích của nhiều khách du lịch khi đặt chân đến Seoul.

Nguồn: Koreaherald