Một bên mắt sưng húp, Văn Lâm vẫn trổ tài chơi guitar đầy chất nghệ sĩ

GN, Theo Trí Thức Trẻ 09:28 28/09/2019

Dù đang gặp chấn thương khá nặng ở vùng mắt, thế nhưng thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn có thể vừa ngồi chơi guitar, vừa lẩm nhẩm hát ca khúc ưa thích một cách trôi chảy.

Văn Lâm vừa đàn vừa hát "Take Me to Infinity"

Thủ môn Đặng Văn Lâm đã gặp phải một chấn thương ở vùng mắt trong trận thắng 3-2 của Muangthong United trước Sukhothai FC ở vòng 28 Thai League 1 năm 2019 diễn ra vào ngày 21/9 vừa qua. Mắt phải của thủ môn sinh năm 1993 bị tím và sưng húp khiến anh không thể tập luyện cùng các đồng đội trong vài ngày qua.

Tuy nhiên, các fan của anh chàng cũng có thể yên tâm phần nào sau khi Văn Lâm đăng tải video vừa đàn và hát khá nghệ sĩ. Không khó để nhận ra anh chàng đang hát ca khúc "Take Me to Infinity". Đây là bài hát yêu thích của Văn Lâm. Cách đây khoảng 9 tháng, thủ thành này đã từng đăng video vừa chèo thuyền, vừa ngân nga một vài đoạn trong ca khúc này và được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều vào thời điểm đó.

Văn Lâm vừa đàn vừa hát.

Trong đoạn video ngắn vừa được đăng tải, mắt Văn Lâm vẫn còn sưng, anh vẫn phải sử dụng một miếng dán bảo vệ. Theo thông tin từ CLB Muangthong United, dù chưa bình phục 100%, thế nhưng Văn Lâm đã có thể ra sân tập luyện chuẩn bị cho vòng đấu tới. Dự kiến, ở cuộc đối đầu với Samut Prakan FC diễn ra vào ngày 2/10, thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam sẽ vẫn là cái tên đứng trong khung gỗ của Muangthong United.

Sau khi hoàn thành trận đấu này, Văn Lâm sẽ lập tức trở về Việt Nam hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, diễn ra vào ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình.

Thủ môn Đặng Văn Lâm hát và chèo thuyền sau khi bị loại khỏi tuyển Olympic Việt Nam