Monsoon 2017 by Tuborg – Bản hòa tấu của những sắc màu âm nhạc khác biệt

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 02/11/2017

Bước sang năm thứ tư, Monsoon by Tuborg đã trở thành món ăn tinh thần quen thuộc đối với người yêu âm nhạc Hà thành. Năm nay, với sự góp mặt của 12 nghệ sĩ/nhóm nhạc đến từ nhiều quốc gia hứa hẹn sẽ mang tới một bữa tiệc đầy màu sắc với những phong cách, thể loại âm nhạc khác biệt.

Monsoon 2017 by Tuborg – Bản hòa tấu của những sắc màu âm nhạc khác biệt - Ảnh 1.

Bầu không khí này sắp sửa trở lại tại Monsoon Music Festival 2017 by Tuborg

Tại Monsoon Music Festival 2017 by Tuborg (Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa cùng Tuborg) khán giả sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đa dạng, đầy sáng tạo với những tính cách riêng biệt trong âm nhạc qua các thể loại Indie Rock, Indie Pop, R&B, Jazz, EDM... Với những nghệ sĩ độc lập (indie) tài năng như: DJ trẻ tuổi Lost Frequencies (Bỉ), nhóm Ngọt (Việt Nam), Da LAB (Việt Nam), Chris Minh Doky và The Electric Nomads (Đan Mạch), Biuret (Hàn Quốc), BUD (Vương quốc Anh), Garden City Movement (Israel), I wear* experiment (Estonia), Lavagance (Slovakia), Lowly (Đan Mạch), The other shi (Đức), Lucky Duck: Đông Hùng (Việt Nam).

Lost Frequencies – Ngôi sao nhạc EDM

Lost Frequencies – DJ 24 tuổi người Bỉ hẳn là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng EDM cũng như người yêu nhạc trên toàn thế giới. Top 30 DJ tài năng nhất thế giới luôn biết cách tạo ra thứ âm nhạc vừa điên rồ, độc đáo, vừa chặt chẽ mà khán giả đã nghe một lần lại muốn nghe thêm lần nữa.

Âm nhạc của chàng DJ người Bỉ độc đáo và mới mẻ, là sự “cấy ghép” giữa indie (độc lập) và dance (nhạc điện tử). “Tôi gọi âm nhạc của mình là indie dance là bởi vì, giống như nhiều ban nhạc indie khác, tôi tự mình làm tất cả mọi thứ. Tôi thích ý tưởng này. Tuy vậy, tôi có thể miêu tả âm nhạc mà mình tạo ra là tropical house với chút folk (nhạc dân ca châu Âu)” – anh nói.

Tuy nhiên, Frequencies có một “vũ khí” bí mật khác khiến khán giả thích thú. Nó không nằm ở những phiên bản được thu âm một cách chỉn chu mà từ chính những sân khấu anh trình diễn. Chỉ trên sân khấu ta mới thấy được những phút ngẫu hứng xuất thần khiến khán giả phát cuồng của anh.

Monsoon 2017 by Tuborg – Bản hòa tấu của những sắc màu âm nhạc khác biệt - Ảnh 2.

Da Lab: Cơn gió lạ của rap Việt

Da Lab – nhóm nhạc không còn xa lạ với những ca khúc được nhiều bạn trẻ thuộc lòng: Một nhà, Hà Nội giờ tan tầm, Từ ngày em đến...

Từ năm 2009, nhóm duy trì đội hình 3 người sau sự gia nhập của rapper JGKid. Hiện nay nhóm gồm các thành viên MPaKK (Trần Minh Phương, tên thân mật là Kào), Rabbit Run (Nguyễn Trọng Đức, thường được gọi là Thỏ) và JGKid (tên thật là Võ Việt Phương, được biết đến nhiều hơn với cái tên Quách Văn Thơm).

Giữa bối cảnh rap Việt luôn tràn đầy những bản rap xoay quanh chủ đề tình yêu và ca từ khẳng định cái tôi lớn của các nghệ sĩ, Da Lab đã chọn một hướng tiếp cận khác.

Các tác phẩm của Da Lab nhẹ nhàng, đề cập nhiều tới những vấn đề xã hội, khắc họa cuộc sống, tình yêu, gia đình và những vấn đề mà người trẻ phải đối mặt. Chất rap trong các ca khúc của Da Lab thường rất êm tai và ngọt ngào, tạo sự cuốn hút và mới lạ tới người nghe.

Monsoon 2017 by Tuborg – Bản hòa tấu của những sắc màu âm nhạc khác biệt - Ảnh 3.

Ngọt band – Âm nhạc trong lành và lạc quan của những chàng trai trẻ

Những ngày qua, MV “Em dạo này” của Ngọt đang rất hot trên YouTube. Thứ âm nhạc tự do từ cách phối tới ca từ đã thực sự cuốn hút các bạn trẻ khi đi cùng với nó là một MV siêu dễ thương.

Ngọt là nghệ sĩ trẻ 9X hoạt động âm nhạc độc lập (indie) nhiều năm qua giữa Hà Nội với 4 thành viên: Vũ Đinh Trọng Thắng, Nguyễn Hùng Nam Anh, Trần Bình Tuấn và Phan Việt Hoàng. Họ là một ban nhạc đơn giản với một trống, một guitar, một bass và một vocal (ca sĩ).

Các ca khúc của Ngọt đều theo phong cách indie (pop, rock...) được rất nhiều bạn trẻ yêu thích: Quan điểm, Xanh, Cho tôi đi theo, Em dạo này, Cá hồi...

Thứ thanh âm trong lành, khi sâu lắng, khi dữ dội mà ban nhạc thể hiện qua các ca khúc dù chưa thật sự trau chuốt nhưng luôn lôi cuốn người nghe bởi sự mới mẻ. Dù chịu ảnh hưởng lớn từ âm nhạc thời kỳ đầu của The Beatles hay Simon & Garfunkel, nhưng Ngọt vẫn mang hơi thở và đời sống văn hóa Việt. Chính điều này đã làm nên bản sắc âm nhạc không trộn lẫn của Ngọt với bất cứ một ai khác.

Monsoon 2017 by Tuborg – Bản hòa tấu của những sắc màu âm nhạc khác biệt - Ảnh 4.

Biuret nhóm nhạc Rock Hàn Quốc với giọng ca chính là nữ

Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2005 đã nhanh chóng trở thành đại diện cho những nhóm nhạc Rock Hàn Quốc có giọng ca chính là nữ. Biuret được biết đến nhờ chiến thắng trong cuộc thi Oasis (phiên bản Hàn Quốc của American Idol) và đã được mời biểu diễn nhiều sự kiện tại UK, Úc, Ấn độ, Đài Loan và Việt Nam.

Âm nhạc của Biuret là sự hoà trộn giữa Rock hiện đại, punk pop, Rock alternative và âm nhạc truyền thống. Được dẫn dắt bởi giọng ca giàu cảm xúc của Hey1, nhóm nhạc luôn thu hút khán giả bởi phần trình diễn live mạnh mẽ và thu hút. Dù ở Hàn Quốc hay trên thế giới, Biuret luôn là một nhóm nhạc đặc biệt bởi sự sáng tạo của chính mình.

Monsoon 2017 by Tuborg – Bản hòa tấu của những sắc màu âm nhạc khác biệt - Ảnh 5.

Chris Minh Doky & The Electric Nomads (Đan Mạch) - Sự hoà trộn giữa âm nhạc cổ điển vùng Scandinavi và cảm xúc của âm nhạc Mỹ La-tinh hiện đại

Chris Minh là một nghệ sĩ đàn bass với hai dòng máu Việt Nam - Đan Mạch, sống tại Copenhagen và New York. Chris Minh là em trai của nhạc sĩ - nhạc công piano jazz Niels Lan Doky. Album đầu tiên của anh, Appreciation được ra mắt năm 1989, chỉ 4 năm sau khi anh bắt đầu tiếp cận với âm nhạc.

Với vai trò là một nhạc công, Chris Minh Doky thường hợp tác với Mike Stern Band, Michael Brecker Quartet, Trilok Gurtu & Crazy Saints, Ryuichi Sakamoto và David Sanborn. Với vai trò là một nghệ sĩ độc lập, anh được đánh giá như một trong những nghệ sĩ đàn bass thành công nhất thế hệ của mình.

Monsoon 2017 by Tuborg – Bản hòa tấu của những sắc màu âm nhạc khác biệt - Ảnh 6.

Đó còn là Bud, nữ ca sĩ trẻ người Anh với âm nhạc gợi nhớ tới Amy Winehouse, hoà trộn thêm yếu tố reggae và dub.

Là Đông Hùng, giọng ca đoạt giải ca sĩ triển vọng tại Sao Mai điểm hẹn 2012 sẽ là nghệ sĩ mở màn cho đêm diễn chính thức đầu tiên. Đến với MMF 2017 by Tuborg lần này, Đông Hùng sẽ mang đến những sản phẩm mới nhất: các ca khúc được sáng tác và gửi tặng bởi những người nhạc sĩ yêu mến Đông Hùng, được nhạc sĩ Quốc Trung sản xuất và trình diễn lần đầu tiên trước toàn bộ khán giả của Monsoon Music Festival 2017 by Tuborg.

Kết:

MMF 2017 by Tuborg đang từng ngày được chuẩn bị kỹ lưỡng, đại nhạc hội lớn nhất trong năm chắc chắn sẽ là nơi để mọi bạn trẻ được đắm chìm trong không gian âm nhạc đa dạng, sôi động và cũng rất đẳng cấp.

Họ, những nghệ sĩ/ban nhạc với phong cách, thể loại âm nhạc riêng biệt. Tất cả sẽ cùng tạo ra một bữa tiệc âm nhạc đa sắc, đa vị tại Monsoon Music Festival 2017 by Tuborg.

Ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu “săn” cho mình những tấm vé của chương trình tại fanpage của Tuborg và đếm ngược chờ đợi ngày được “quẩy” từng bừng cùng âm nhạc thôi!

Từ năm 2016, Monsoon chính thức có sự đồng hành cùng Tuborg - thương hiệu bia quốc tế thuộc tập đoàn Carlsberg, Đan Mạch. Tuborg luôn gắn liền với âm nhạc và các cuộc vui bạn bè đã được giới trẻ tại hơn 70 quốc gia trên thế giới yêu thích và lựa chọn trong các bữa tiệc xôm tụ.

Với tinh thần Open for fun và thông điệp “Drink don't drive – Đã uống bia, rượu – không lái xe’’, Tuborg hy vọng mang đến cho giới trẻ những trải nghiệm âm nhạc mới mẻ bên cạnh việc nâng cao văn hóa giao thông và ý thức cộng đồng.

Các bạn có thể săn vé xem Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa cùng Tuborg ngay bây giờ với nhiều chương trình hấp dẫn có tại fanpage Tuborg: http://www.facebook.com/TuborgVietnam.