Món quà ý nghĩa đến với học sinh miền sông nước trước thềm năm học mới

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 09/08/2017

Đầu năm học mới, trẻ em các thành phố lớn thường mơ ước gì? Phòng học máy lạnh, thư viện thông minh, nhà tập thể dục hiện đại... Còn trẻ em nông thôn khát khao gì? Đơn giản thôi, đó chỉ là những chiếc cầu.

Ước mơ về những chiếc cầu thật đơn sơ nhưng cũng thật lớn lao. Ở một vùng có kênh rạch chằng chịt như ĐBSCL, những chiếc cầu luôn là ước mơ cháy bỏng của học trò. Điều này có thể cảm nhận được khi nhìn thấy các em hân hoan bước chân lên cầu, nụ cười lại chan chứa trong từng ánh mắt. Những bàn chân nhỏ dẫm mạnh vào những thanh sắt sàn cầu vững chãi để thấy rằng cây cầu là hiện thực, không phải là một giấc mơ xa vời.

Món quà ý nghĩa đến với học sinh miền sông nước trước thềm năm học mới - Ảnh 1.

Học trò Trường THCS Thuận Tiến hân hoan trên chiếc cầu mới do thương hiệu thuốc nhỏ mắt Osla chung sức xây dựng. Ảnh: Trần Kiên

Cầu Giang Sơn nằm vắt qua kênh Tám Ngàn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang được thương hiệu thuốc nhỏ mắt Osla, CLB Bóng đá HAGL cùng với địa phương xây dựng và khánh thành vào cuối tháng 7/2017 như là một món quà ý nghĩa dành tặng các em học sinh trường THCS Thuận Tiến đầu năm học mới. Kênh Tám Ngàn dài đến 12km là một trong những tuyến huyết mạch tại ĐBSCL nhưng chưa có cây cầu nào được xây dựng. Bao lâu nay, các em học sinh xã Bình Giang hằng ngày phải dùng đò qua kênh này để đi học tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất.

Món quà ý nghĩa đến với học sinh miền sông nước trước thềm năm học mới - Ảnh 2.

Cầu Giang Sơn sẽ thay cho những con đò chông chênh trên sông đưa học trò đến trường an toàn mỗi ngày. Ảnh: Trần Minh

Sau 4 tháng xây dựng, cầu Giang Sơn đã được đưa vào vận hành trong tiếng reo vui của học trò nơi đây. Đây là cầu treo khung thép chịu lực có chiều dài 66 mét, ngang 2,5 mét, với kết cấu treo dây văng đối xứng với 2 trụ tháp bằng hệ dàn thép, mặt cầu bằng thép tấm cường độ cao, tĩnh không thông thuyền đến 8 mét, cho phép tàu thuyền, sà lan… đi lại thuận tiện, dễ dàng.

Cầu Giang Sơn được xây dựng thuộc chương trình “Cùng Osla hướng về Nhịp Cầu Đến Trường” do thuốc nhỏ mắt Osla khởi xướng nhằm giúp các em nhỏ không phải đánh cược tính mạng của mình trên con đường tìm kiếm tri thức, mang đến cho các em cơ hội sống và học tập an toàn hơn, cùng các em nối nhịp ước mơ, xây dựng một tương lai tươi sáng.

Món quà ý nghĩa đến với học sinh miền sông nước trước thềm năm học mới - Ảnh 3.

Lễ cắt băng khánh thành cầu Giang Sơn nối liền 2 xã Bình Giang và Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Ảnh Minh Đức

Đại diện nhà tài trợ - Thuốc nhỏ mắt Osla, chia sẻ: “Trong nhiều năm qua, thương hiệu thuốc nhỏ mắt Osla luôn kiên trì với sứ mệnh đồng hành cùng học sinh và các bạn trẻ thắp sáng và nuôi dưỡng ước mơ. Trước đây, khi nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của các con phải chống chèo qua sông đến trường, đặc biệt trong mùa mưa lũ, chúng tôi quyết tâm tìm kiếm xây dựng một cây cầu an toàn cho các em. Đây là thành quả của sức mạnh tập thể của những người có cùng chung tấm lòng đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội”.

Dự án xây cầu Giang Sơn tiếp nối các hoạt động tiếp sức cho khát vọng tuổi trẻ của Osla. Trước đó, Osla đã đồng hành với CLB Bóng đá HAGL trong 3 năm liên tục để triển khai các chương trình giúp các cầu thủ trẻ tài năng của HAGL xây dựng hình ảnh đẹp, tỏa sáng và chinh phục các đỉnh cao ở các giải đấu trong nước và quốc tế. Osla cũng hợp tác với TW Hội Sinh viên Việt Nam để trao học bổng và tài trợ chi phí nhập học cho các bạn trẻ đỗ vào các trường đại học.

Những hoạt động này giúp Osla trở thành một nhãn hàng được người tiêu dùng yêu mến và ưa chuộng sử dụng. Trên thị trường thuốc nhỏ mắt, Osla là một trong những thương hiệu có bề dày lịch sử lâu đời nhất. Trong hành trình 15 năm chăm sóc mắt cho cộng đồng, Osla đã đưa ra thị trường hơn 30 triệu chai thuốc nhỏ mắt đạt 3 tiêu chuẩn quốc tế: Thứ nhất là đạt vô khuẩn, thứ hai là có độ pH bằng với pH của nước mắt và thứ ba là đẳng trương bằng với những chất trong nước mắt. Sử dụng Osla cho cảm giác mát lành, khoan khoái, dễ chịu, giúp rửa sạch bụi, loại bỏ các triệu chứng khô mắt, mỏi mắt, ngứa mắt và phòng ngừa các bệnh về mắt.