Món ăn vặt Thái Lan chưa bao giờ thôi là chân ái

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 20/12/2019

Thiên đường ăn vặt Thái Lan chưa bao giờ làm các tín đồ hảo ngọt thất vọng. Cùng nghía qua các món ăn vặt chuẩn Thái đang "làm mưa làm gió" hiện nay nhé!

Trà sữa Thái

Trà Thái được các bạn trẻ Việt Nam yêu thích vì hương vị vô cùng đặc biệt của chúng. Nếu như trà sữa Thái xanh có màu xanh lá cây mang hương vị thanh mát thơm dịu của các loại thảo mộc và bột trà. Thì trà Thái đỏ có màu hơi pha lẫn giữa đỏ và cam lại dành cho những ai thích vị ngọt đậm đà.

Món ăn vặt Thái Lan chưa bao giờ thôi là chân ái - Ảnh 1.

Xôi xoài

Sự kết hợp tưởng chừng vô lý từ vị chua chua ngọt ngọt của xoài chín, vị bùi của đậu xanh và xôi nếp dẻo cùng nước cốt dừa béo ngậy lại mang đến một sự hòa quyện cực kỳ thuyết phục. Xôi xoài chắc chắn sẽ là một món tráng miệng hay món ăn vặt xế chiều hoàn hảo đấy!

Món ăn vặt Thái Lan chưa bao giờ thôi là chân ái - Ảnh 2.

Bánh chuối Thái Lan

Luôn có tên trong top những món ăn đường phố Thái Lan được yêu thích nhất, bánh chuối Thái Lan khiến bao người phải thương nhớ vì hương vị vô cùng thơm ngon.

Món ăn vặt Thái Lan chưa bao giờ thôi là chân ái - Ảnh 3.

Bánh chuối Thái Lan gọi theo tên tiếng anh là banana pancake. Thành phẩm của bánh là một phần bột bánh pancake có màu vàng ươm, phần vỏ ngoài giòn rụm. Nhưng bên trong lại rất mềm do có phần của lòng đỏ trứng cũng làm hương vị trở nên thơm hơn. Phần nhân được phủ một lớp chuối tươi cắt lát mỏng. Và trên lớp mặt bánh, không thể thiếu sữa đặc hay sốt chocolate. Nếu một lần được đến Thái Lan, bạn hãy thưởng thức thử bánh chuối Thái chính gốc để cảm nhận nhé.

Chè Thái

Chè Thái từ lâu đã trở thành món ăn vặt quen thuộc của người dân Việt Nam. Không chỉ những ngày hè oi bức, ngay cả những mùa khác trong năm, thậm chí là mùa đông, chè Thái vẫn có một sức hút lạ kì.

Món ăn vặt Thái Lan chưa bao giờ thôi là chân ái - Ảnh 4.

Từng loại nguyên liệu đều được kết hợp hoàn hảo với nhau, từ cái giòn giòn của sợi dừa, thơm ngon của thạch trái cây… cùng các sợi bánh lọt màu xanh đặc trưng của chè Thái thơm mùi lá nếp.

Nếu bạn là một trong những con dân hảo ngọt, trót nghiện hương vị ngọt thơm mát lạnh của chè Thái, hãy thử ngay dòng kem mới của Merino – Kem Chè Thái.

Cũng là những hạt đậu bùi bùi, thạch trái cây dai dai, dừa non thơm phức cùng vị béo ngậy của sầu riêng… Nay đã được gói gọn trong cây Kem Chè Thái Merino với giá chỉ 13.000 VNĐ - mức giá lý tưởng cho một siêu phẩm ăn vặt 2in1 có 1-0-2.

Món ăn vặt Thái Lan chưa bao giờ thôi là chân ái - Ảnh 5.
Món ăn vặt Thái Lan chưa bao giờ thôi là chân ái - Ảnh 6.

@linh.mieu.549436

Vậy là từ nay, cộng đồng đam mê ăn vặt lại có thêm một sự lựa chọn rất gì và này nọ. Hãy đến ngay cửa hàng gần nhất và gọi cho mình một "ly chè Thái Merino" đi nào!

Hiện sản phẩm đã được phân phối ở tủ kem Merino - Celano tại các khu vực: HCM, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Dak Lak và hệ thống cửa hàng tiện lợi Family Mart/Ministop. Sắp tới, sản phẩm này sẽ có mặt tại rộng rãi các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi khác và các tiệm tạp hóa có tủ kem Merino - Celano trên toàn quốc.