Mối quan hệ giữa “Hot girl” và kẻ cầm đầu trong đường dây cá độ 2000 tỷ đồng

Đức Mừng, Theo Công an nhân dân 20:56 09/07/2018

Đối tượng sử dụng “bình phong” là cơ sở hoạt động kinh doanh mua bán mỹ phẩm, nước hoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để hoạt động phạm tội...

Chiều 9-7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết: Liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ có quy mô 2.000 tỷ đồng thông qua mạng cá độ M88 được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát hình sự (C45) và Công an TP Hồ Chí Minh vừa triệt phá, đã phát hiện hàng ngàn đối tượng sử dụng tài khoản cá nhân để tham gia cá độ bóng đá.

Mối quan hệ giữa “Hot girl” và kẻ cầm đầu trong đường dây cá độ 2000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đối tượng Đạt.

Theo trinh sát tên T, cán bộ Cục C50: Đến nay, cơ quan Công an xác định đường dây này do Nguyễn Minh Đạt (33 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Đối tượng này sử dụng "bình phong" là cơ sở hoạt động kinh doanh mua bán mỹ phẩm, nước hoa trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Để tạo vỏ bọc kinh doanh hoàn hảo, Đạt thừa nhận, đã thường xuyên xuất hiện cùng người tình tên Trần Thị Hồng Trinh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) ở các sự kiện triển lãm, trưng bày giới thiệu các loại mỹ phẩm, nước hoa. Hoạt động kinh doanh này cũng được Đạt nghiên cứu tỉ mỉ, lựa chọn thị trường đầu tư, tìm sản phẩm, dòng hàng,… phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Sau đó, giới thiệu hình ảnh của Trinh cùng sản phẩm nhằm thu hút khách hàng mua bán trên mạng xã hội. Do vậy, khi sự việc bị lộ tẩy, dư luận rất tò mò về Hồng Trinh. Bởi lẽ, cô gái này có đặc điểm cấu trúc gương mặt rất giống với một số người mẫu, ca sỹ nổi tiếng trong giới showbiz. Qua xác minh, Hồng Trinh không phải là một diễn viên, người mẫu hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Mối quan hệ giữa “Hot girl” và kẻ cầm đầu trong đường dây cá độ 2000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Người tình của Đạt.

Cũng theo Cục C50: Để bóc gỡ được đường dây cá độ này khi mùa World Cup 2018 đang diễn ra, cán bộ, chiến sỹ C50 đã gặp rất nhiều khó khăn suốt quá trình tìm hiểu phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Tuy chúng có mạng lưới quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai. Song, mọi tổ chức hoạt động của đường dây này rất khép kín. Mọi hoạt động cá cược trực tiếp diễn ra qua trang cá độ, đánh bạc có máy chủ tại Philippines, tổ chức các loại hình thức đánh bạc gồm: Playtech, thể thao, casino trực tuyến... Đạt đã móc nối, cấu kết với các đối tượng người nước ngoài để tổ chức cá cược tại Việt Nam do mình làm "đại lý". 

Tại Việt Nam, để bộ máy hoạt động hiệu quả, Đạt đã tuyển thêm nhiều "chân rết" ở các tỉnh thành trong nước để trực tiếp trao đổi thông tin với các con bạc về cách chơi, cũng như giao nhận tiền thắng thua qua tài khoản ngân hàng. Theo đó, con bạc muốn tham gia đánh bạc phải tạo một tài khoản riêng trên website và phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện trên trang web M88 để đánh bạc. Trong hệ thống M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD, VND và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Nếu quá trình giao nhận phát hiện bất ổn, Đạt sẽ chỉ đạo cho đàn em ngừng hoạt động một thời gian.

Mối quan hệ giữa “Hot girl” và kẻ cầm đầu trong đường dây cá độ 2000 tỷ đồng - Ảnh 3.
Mối quan hệ giữa “Hot girl” và kẻ cầm đầu trong đường dây cá độ 2000 tỷ đồng - Ảnh 4.

Các xe hơi đắt tiền bị tạm giữ.

Trinh sát T cho biết thêm: Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, ngày 7-7, hơn 50 cán bộ, chiến sỹ Cục C50, C45 phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh chia thành 14 tổ công tác, đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, triệu tập Đạt, Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đang triệu tập một số đối tượng khác có liên quan đến đường dây này để mở rộng điều tra vụ án. Bởi quy mô, hoạt động của chúng rộng khắp nên quá trình điều tra đòi hỏi sự tỉ mỉ, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ khách quan làm cơ sở xử lý các đối tượng đúng người, đúng tội. 

Như Báo CAND đã đưa tin, từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các nghi can tổ chức đánh bạc ước tính ban đầu lên đến 2.000 tỷ đồng.

Sau khi khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc như: Thẻ tài khoản ngân hàng, sim ĐTDĐ, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, iPad, thu giữ sổ tiết kiệm hơn 10 tỉ đồng, 21.000 USD, 30 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan Công an tạm giữ 3 ô tô Audi A8, Mazda 6, Kia Sedona…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị những đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc trên sớm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày