3 mẫu điện thoại to nhất thế giới

Neo, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/12/2015

Trong bài viết này, mời các bạn điểm qua 3 mẫu điện thoại có kích thước lớn nhất trên thế giới.

Trong số những điện thoại này chỉ có mẫu Motorola DynaTAC được thương mại hóa.

1. Motorola DynaTAC

9klo-800-a258f

Đây là mẫu điện thoại di động thương mại đầu tiên trên thế giới và cũng là mẫu điện thoại di động chính thống lớn nhất thế giới. Tuy chiếc điện thoại này có trọng lượng lên tới 1,1kg nhưng pin của máy chỉ có khả năng cung cấp 30 phút đàm thoại và 8 giờ ở trạng thái chờ.

Mặc dù cồng kềnh, khó sử dụng nhưng Motorola DynaTAC đã tạo ra một cuộc cách mạng về cách thức giao tiếp của con người. Doanh số của Motorola DynaTAC khá cao dù mức giá cực kỳ đắt đỏ. Ở thời điểm đó máy có giá 3.995 USD (tương đương 90,8 triệu đồng).

2. Điện thoại di động tự chế

mr-tan-and-his-massive-mobile-phone-a258f

Chiếc điện thoại di động khổng lồ này do một người đàn ông Trung Quốc tự chế mô phỏng chiếc điện thoại của anh. Máy có chiều cao tới 1 mét, lớn hơn một chiếc điện thoại bình thường tới 620 lần và có trọng lượng tới 20kg.

Máy có tất cả các tính năng của một chiếc điện thoại thông thường bao gồm một camera tích hợp và khả năng truy cập Internet. Tuy nhiên, máy cần phải cắm điện bởi chủ nhân của nó không chế được cục pin đủ lớn. Các nhà báo địa phương đã thử nghiệm và khẳng định chiếc điện thoại này có đầy đủ chức năng và có khả năng thực hiện cuộc gọi cũng như nhắn tin SMS.

3. Điện thoại Samsung

samsung_messager_1-a258f

Tuy nhiên, danh hiệu chiếc điện thoại di động lớn nhất thế giới chắc chắn phải thuộc về mẫu điện thoại được tạo ra bởi Samsung và nhà mạng Cricket Wireless.

Chiếc điện thoại này dài 4,5 mét, cao 4 mét và dày 1 mét. Máy được đặt tại Chicago, Illinois, Mỹ, cho bất kỳ ai gọi điện cũng như nhắn tin miễn phí trên chiếc điện thoại di động lớn nhất thế giới.

(Tổng hợp)