Mô hình đào tạo ngược giúp học sinh tự tin khi chọn ngành Công nghệ thông tin

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 16/08/2017

Ta không thể đạt kết quả mới nếu như cách làm vẫn cũ, phương pháp ngược giúp người học chủ động hơn với tương lai của chính mình.

Vẫn thất nghiệp dù đã chọn ngành hot

Những hào nhoáng về một tương lai ra trường lương cao với tấm bằng công nghệ thông tin trong tay đã khiến hàng ngàn bạn trẻ lao đầu vào mà không hề có chút hiểu biết hay đam mê nào. Một tương lai đầy màu hồng làm các bạn mờ mắt dẫn đến sự chán nản trong quá trình học hoặc học chỉ để lấy tấm bằng ra trường nhưng không đáp ứng nổi yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mô hình đào tạo ngược giúp học sinh tự tin khi chọn ngành Công nghệ thông tin - Ảnh 1.

Tại Việt Nam, với tâm lý vẫn còn trọng bằng cấp, phụ huynh và học sinh dễ dàng nhắm mắt đưa chân vào một ngôi trường đại học dù rằng trường đó không hề có thế mạnh đào tạo trong lĩnh vực CNTT. Họ quên mất rằng đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công.

Thị trường việc làm công nghệ thông tin quả thực rất khát nhân tài nhưng xã hội rất cần những người làm được việc chứ không phải những cử nhân đầu rỗng với tấm bằng trên tay.

Mô hình đào tạo ngược ra đời để giải quyết cả bài toán đầu vào lẫn đầu ra cho người học

Công nghệ thông tin là một trong những ngành nghề cần có sự cập nhật thường xuyên và liên tục. Từ đó, đặt ra bài toán cho đào tạo là làm sao để bắt kịp với những công nghệ mới sẽ, đang được áp dụng thị trường.

Đặc thù của CNTT là không thể chỉ dạy lý thuyết suông, học viên cần được thực hành một cách đều đặn, thậm chí là “cầm tay chỉ việc”. Những dòng code, những câu lệnh không thể chạy nếu người học chỉ ngồi nhìn mà không bắt tay vào gõ phím.

Mô hình đào tạo ngược giúp học sinh tự tin khi chọn ngành Công nghệ thông tin - Ảnh 2.

Mô hình đào tạo NGƯỢC do trường Đào tạo CNTT Quốc tế Bachkhoa-Aptech đã và đang triển khai đáp ứng được cả hai yêu cầu trên.

+ Thứ nhất, về mặt công nghệ

Là một mô hình đào tạo được xây dựng trên yêu cầu tuyển dụng của hơn 600 doanh nghiệp, “Làm trước học sau” là chương trình đào tạo hoàn toàn sát với thực tiễn. Sau khi hoàn thành khóa học, cam kết 100% học viên có việc làm.

Thêm vào đó, việc kí kết, hợp tác cùng các doanh nghiệp góp phần đảm bảo chương trình luôn được cập nhật những công nghệ mới trên thị trường.

+ Thứ hai, về mặt thực hành

Học viên được cam kết nhận thực tập và đào tạo bởi chính các doanh nghiệp ngay trong lộ trình học tại Bachkhoa-Aptech. Ngoài ra, 100% học viên được thực hành và hỗ trợ bởi các chuyên gia tại Trung tâm Phần mền BKSOFT và Trung tâm giải pháp Quản trị mạng & Bảo mật Quốc Tế BKNET hoàn toàn miễn phí ngoài giờ học.

Mô hình đào tạo ngược giúp học sinh tự tin khi chọn ngành Công nghệ thông tin - Ảnh 3.

Không chỉ giúp người học vẽ tương lai, Bachkhoa-Aptech còn giúp học viên hoạch định chiến lược “để chạm đích nhanh hơn”

Là một mô hình đào tạo ngược nên ngay từ khi bước chân vào trường, toàn bộ học viên và thậm chí cả phụ huynh đều đã được trải nghiệm tại các doanh nghiệp Công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là thăm quan doanh nghiệp để tìm hiểu môi trường và văn hóa làm việc của dân công nghệ, học viên của Bachkhoa-Aptech còn được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các CEO (giám đốc điều hành), CTO (giám đốc công nghệ).

Một tương lai rõ ràng và cụ thể đã được các bạn nắm chắc, niềm đam mê công nghệ được tái khẳng định, việc của các bạn là phải hành động quyết liệt và bền bỉ trong suốt quá trình theo học tại nhà trường.

Bachkhoa-Aptech là trường đào tạo chuẩn Aptech Ấn Độ với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh nghiệm thông tin. Với 30.000 học viên đã theo học, trong đó 98% có việc làm, Bachkhoa-Aptech được các doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng học viên sau đào tạo.