Miu Lê không cho người khác gọi mình là ca sĩ, tránh hát từ “Dương Cầm” trong ca khúc cũ

Mai Mon, Theo Trí Thức Trẻ 12:08 28/11/2017

Trong buổi giao lưu trực tuyến với khán giả, Miu Lê thẳng thắn cho biết khán giả của cô chỉ gọi thần tượng với danh xưng người trình bày ca khúc, đồng thời cũng tránh hát từ "Dương Cầm" khi thể hiện lại một ca khúc cũ.

Sáng 28/11, tại buổi giao lưu với khán giả của chương trình Just Ask Me, Miu Lê đã có những chia sẻ thẳng thắn xung quanh những lùm xùm về phát ngôn của cô trong thời gian gần đây sau khi hai tập đầu tiên của chương trình "Sao Đại Chiến" được phát sóng.

Đáng chú ý, trong chương trình, Miu Lê nhấn mạnh mọi người không được gọi cô là ca sĩ bởi khán giả của cô không gọi thần tượng với danh xưng như vậy, chỉ gọi là "người trình bày ca khúc".

Trong thời gian vừa qua, trong vụ ồn ào với nhạc sĩ Dương Cầm, nhiều khán giả đã nhắc lại ca khúc "Tiếng dương cầm trong đêm" mà Miu Lê từng thể hiện ngày xưa và nói vui rằng "mối duyên" của cô với nhạc sĩ này đã được gắn kết từ rất lâu nhờ một bài hát. Chính vì thế, trong buổi giao lưu, cô cũng được yêu cầu thể hiện một đoạn ca khúc này. Tuy vậy, khi hát, Miu Lê đã chủ động né hát từ "Dương cầm" trong lời ca khúc.

Miu Lê thể hiện ca khúc "Tiếng dương cầm trong đêm".

Miu Lê không cho người khác gọi mình là ca sĩ, tránh hát từ “Dương Cầm” trong ca khúc cũ - Ảnh 2.