Minh Thuận - người nghệ sĩ luôn cười rạng rỡ, sống có tâm và hết mình với nghề

HC, Theo Trí Thức Trẻ 16:45 18/09/2016

Sự hết mình vì nghệ thuật của Minh Thuận chắc chắn sẽ là tấm gương cho nhiều nghệ sĩ trẻ thời đại này cần phải học hỏi.

Với các bạn trẻ bây giờ, có lẽ cái tên Minh Thuận không phải là quen thuộc. Nhưng với thế hệ 8x, đầu 9x, lớn lên với Làn Sóng Xanh, với thời kì sơ khai của nhạc nhẹ, chắc chắn bạn sẽ biết đến Minh Thuận - một ngôi sao lớn, một trong những cánh chim đầu đàn của làn sóng nhạc nhẹ Việt Nam.

Thập niên 90, Minh Thuận nổi tiếng cùng Nhật Hào là cặp song ca ăn ý. Đôi song ca ăn ý này có phong cách trẻ trung, những điệu nhảy đồng bộ đặc trưng và mái tóc dài tinh nghịch đã khiến Minh Thuận - Nhật Hào trở thành trend của giới trẻ lúc bấy giờ. Thời điểm đó, có những đêm cặp song ca này chạy 22 show diễn vòng quanh Sài Gòn, một kỉ lục chưa có ca sĩ nào vượt qua được, thậm chí tính đến thời điểm hiện tại. Minh Thuận - Nhật Hào có bản song ca nổi tiếng "Chàng Trai Beijin" tạo cơn sốt trong làng nhạc trẻ lúc bấy giờ khiến cả hai bắt đầu liên tục thu âm, phát hành bộ album riêng mang tên "Chàng Trai Beijin" cho những album đến tận Vol 16.

Minh Thuận - người nghệ sĩ luôn cười rạng rỡ, sống có tâm và hết mình với nghề - Ảnh 1.

Minh Thuận - Nhật Hào: cặp song ca ăn ý nhất Vbiz những năm 90

Sự nghiệp của Minh Thuận rất suôn sẻ khi anh là một trong những người khởi xướng việc hát những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, đặc biệt là nhạc Hoa. Những ca khúc như Mong Đợi Ngậm Ngùi, Cô Bé Dỗi Hờn, Chỉ Còn Trái Tim, Thất Tình, Không Cần Tình Yêu... khiến ai cũng thuộc làu lúc bấy giờ.

Cho tới năm 1996, đôi song ca ăn ý Minh Thuận - Nhật Hào chính thức chia tay nhau khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Minh Thuận cũng trải qua một khoảng thời gian khó khăn để bắt đầu sự nghiệp solo khi khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh anh đứng cạnh Nhật Hào. Theo lời Minh Thuận, đôi khi hai người cũng có những bất đồng nho nhỏ, không đáng kể. Tuy nhiên, anh cho rằng đã đến lúc cả hai phải chia tay để mỗi người tạo sự nghiệp riêng vì các nhóm hát thường nếu không phải thành viên trong gia đình thì khó duy trì hát cùng nhau lâu dài. Cả hai đều còn trẻ, chia tay khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp sẽ khiến khán giả nhớ lâu hơn khi qua thời đỉnh cao. Đôi song ca Minh Thuận - Nhật Hào dù không còn hát chung nhưng vẫn duy trì tình cảm anh em tốt đẹp đến tận bây giờ.

Minh Thuận - người nghệ sĩ luôn cười rạng rỡ, sống có tâm và hết mình với nghề - Ảnh 2.

Hình ảnh quen thuộc của Minh Thuận với mái tóc dài, chạy show khắp nơi từ Nam chí Bắc

Sau khi chia tay Nhật Hào, Minh Thuận có sự lột xác lớn trong phong cách âm nhạc. Anh tiến bộ rõ rệt qua những music video được đầu tư công phu như "Tình xưa không phai", "Nuối tiếc khi chia tay"... Sự nghiệp solo của Minh Thuận cũng lên như diều gặp gió khi anh ra mắt album Vol 1 "Tình đầu chưa nguôi" và sau đó, cùng năm, anh ra mắt Vol 2 "Lời Chúc Phúc" do chính anh biên tập. Cùng lúc đó, Minh Thuận tham gia biên tập cho chương trình ca nhạc của Trung tâm Mưa Hồng quy tụ rất nhiều ca sĩ như: Phương Thanh, Sỹ Ben, Tam Ca Áo Trắng, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Thùy Trang, Hoàng Dũng, Lý Hải... Lúc đó, Minh Thuận cũng thường xuyên song ca với nhiều ca sĩ như Phương Thanh, Sỹ Ben, La Sương Sương, Diễm Phương, Mai Loan, Tú Linh, Tam Ca Áo Trắng, Cẩm Ly - Minh Tuyết...

Minh Thuận - người nghệ sĩ luôn cười rạng rỡ, sống có tâm và hết mình với nghề - Ảnh 3.

Minh Thuận - Phương Thanh, cặp bạn bè khăng khít

Minh Thuận cũng là một người luôn hết mình vì bạn bè. Tình bạn thân thiết của anh và ca sĩ Phương Thanh từ những ngày đó khăng khít cho tới tận bây giờ. Khi ấy, anh song ca cùng cô bạn thân của mình những ca khúc có tiết tấu vui nhộn như: Telephone, Con gái bây giờ, Lý Ngựa Ô... được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Anh cũng là người giúp đỡ Phương Thanh rất nhiều trong những ngày đầu đi hát. Chắc hẳn các fan của Phương Thanh còn nhớ hình ảnh Minh Thuận hát bè hỗ trợ cho Phương Thanh trong MV "Trống vắng", "Chia tay trong mưa" nổi đình nổi đám của cô.

Trong số những album của Minh Thuận, có album "Trả nợ tình xa" vào năm 1997 và "Rêu phong" vào năm 1999 là hai album giành được nhiều sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, đỉnh cao sự nghiệp của Minh Thuận phải kể tới việc anh làm nhà sản xuất và biên tập album "Ta chẳng còn ai" thu âm cùng ca sĩ Phương Thanh. Trong album này, ca khúc "Ta chẳng còn ai" đã khiến Phương Thanh gặt hái được rất nhiều thành công, và ca khúc "Nỗi đau ngọt ngào" của Minh Thuận đa khiến tên tuổi anh vụt sáng thành một ngôi sao. Anh liên tục đứng hạng nhất bình chọn Làn Sóng Xanh nhiều tháng liền và nằm trong top 10 ca khúc được yêu thích nhất của năm 2000. Trong album này, Minh Thuận còn lựa chọn cả ca khúc "Rock con diều" với giai điệu mạnh mẽ, bài hát này đến bây giờ vẫn còn được nhiều ca sĩ yêu thích và lựa chọn biểu diễn.

Minh Thuận - người nghệ sĩ luôn cười rạng rỡ, sống có tâm và hết mình với nghề - Ảnh 4.

Minh Thuận cũng là người khởi xướng việc mua độc quyền ca khúc của showbiz Việt

Minh Thuận chứng tỏ mình không chỉ là người biết hát. Anh thể hiện tài năng qua việc biên tập âm nhạc cũng như đứng vai trò nhà sản xuất. Minh Thuận cũng là người đầu tiên khởi xướng xu hướng mua độc quyền bài hát để thu album và trình diễn trên sân khấu. Đây là hướng đi mới mẻ, có lợi cho ca sĩ khi đóng dấu tên tuổi mình gắn liền với bài hát đó. Album "Mùa hạ mãi xa" của Minh Thuận với hơn 10 bài hát hầu hết đều được anh mua độc quyền. Thời điểm này, Minh Thuận miệt mài chạy show từ Bắc chí Nam và anh bắt đầu bén duyên với sân khấu kịch với vai diễn đầu tay - thầy Tuấn - gây cơn sốt cho khán giả ở sân khấu kịch 5B.

Liền những năm sau đó, Minh Thuận tiếp tục ra hàng loạt abum riêng và cả chung với những ca sĩ như Mỹ Tâm... Sau đó, từ năm 2006, Minh Thuận ít xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc hơn, anh rút dần về hậu trường, làm kinh doanh cũng như hỗ trợ các nghệ sĩ khác với vai trò nhà sản xuất của nhiều chương trình.

Minh Thuận - người nghệ sĩ luôn cười rạng rỡ, sống có tâm và hết mình với nghề - Ảnh 5.

Minh Thuận vào vai Lâm Caro - bạn thân của nữ chính trong "Cô gái xấu xí"

Năm 2008, Minh Thuận tham gia cùng ê kip sản xuất bộ phim truyền hình ăn khách mang tên "Cô gái xấu xí". Bộ phim này đã gây tiếng vang suốt trong năm 2008 - 2009. Minh Thuận đóng góp một vai diễn bạn thân Ninh Lâm của nữ chính Huyền Diệu. Đây là vai diễn khá ấn tượng với khán giả truyền hình. Ca khúc chủ đề của phim "Đôi" cũng được Minh Thuận trình bày thành công. Ngoài ra, Minh Thuận còn góp mặt trong hàng loạt bộ phim điện ảnh ăn khách như "Khi đàn ông có bầu", "Hồn trương ba da hàng thịt", "Cô dâu đại chiến", "Thiên mệnh anh hùng", "Scandal: Bí mật thảm đỏ"...

Minh Thuận - người nghệ sĩ luôn cười rạng rỡ, sống có tâm và hết mình với nghề - Ảnh 6.

Minh Thuận làm nghề rất có tâm

Minh Thuận - người nghệ sĩ luôn cười rạng rỡ, sống có tâm và hết mình với nghề - Ảnh 7.

Anh dám hi sinh tất cả để có những phần trình diễn hay, chu đáo, gửi tới khán giả

Năm 2014, Minh Thuận một lần nữa thể hiện tài năng của mình trong gameshow "Gương mặt thân quen". Những pha hóa trang hết mình với nghệ thuật của anh đã chinh phục khán giả tuyệt đối. Ở gameshow này, anh cũng giành được danh hiệu Á quân.

Minh Thuận là một nghệ sĩ tài năng, gặt hái được không ít thành công. Với nhiều người trong nghề, anh nhận được một sự kính trọng lớn bởi anh nâng đỡ rất nhiều cho các nghệ sĩ trẻ, cả trong sự nghiệp ca hát lẫn phim ảnh hay sân khấu kịch.

Minh Thuận - người nghệ sĩ luôn cười rạng rỡ, sống có tâm và hết mình với nghề - Ảnh 8.

Minh Thuận đã sống những ngày cuối đời trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của gia đình, bè bạn

Những ngày vừa qua, tin tức về bạo bệnh của Minh Thuận đã khiến nhiều người không kìm lòng được. Các nghệ sĩ bày tỏ sự lo lắng và mong bệnh tình của anh thuyên giảm. Sau những ngày cuối đời trong vòng tay gia đình, bạn bè, Minh Thuận đã từ biệt chúng ta, về với cõi vĩnh hằng. Nỗi đau này, không chỉ gia đình, bạn bè thân thiết của anh sẽ còn đau, còn thương, mà rất nhiều khán giả - những người đã theo dõi anh, những người đã nghe nhạc của anh, xem phim của anh... sẽ còn nhớ anh rất nhiều.

Ngày 18/9, nghệ sĩ Minh Thuận trút hơi thở cuối cùng vào 8h sáng, sau thời gian chạy chữa căn bệnh ung thư phổi. Đến 15h cùng ngày, đại diện gia đình mới chính thức thông báo tin buồn này. Nam ca sĩ - diễn viên hưởng dương 47 tuổi.

Sự ra đi của anh là mất mát lớn cho làng nghệ thuật Việt Nam. Những người nghệ sĩ làm nghề có tâm, luôn giúp đỡ đàn em, cả những người mới chân ướt chân ráo vào nghề. Sự hết mình vì nghệ thuật của Minh Thuận chắc chắn sẽ là tấm gương cho nhiều nghệ sĩ trẻ thời đại này cần phải học hỏi. Anh đi rồi, nhưng nụ cười rạng rỡ này của anh sẽ còn mãi trong tim mọi người.