Miley Cyrus đau lòng xác nhận cũng đã mất nhà như các đồng nghiệp trong vụ cháy lớn ở California

Tee, Theo Helino 15:53 12/11/2018

Miley Cyrus cho biết ngôi nhà của cô tại Malibu đã không còn nữa sau khi trận cháy rừng lớn quét qua.

Sau các ngôi sao Gerard Butler, Robin Thicke,... Miley Cyrus cũng trở thành nạn nhân mất nhà vì trận cháy rừng khủng khiếp ở California. Nữ ca sĩ đã xác nhận điều này trên Twitter: "Nhà tôi đã không còn nữa, nhưng những ký ức tôi từng có với gia đình và bạn bè sẽ mãi còn đó. Tôi biết ơn về những điều mình vẫn còn có. Gửi thật nhiều sự yêu thương đến cho đội lính cứu hỏa và cảnh sát Los Angeles. Hãy cùng quyên góp tiền, đồ tiếp tế và dành thời gian cho những người bị ảnh hưởng. Tôi yêu các bạn hơn bao giờ hết".

Miley Cyrus cũng mất nhà trong vụ cháy rừng ở California - Ảnh 1.

Miley Cyrus.

Miley cho biết thêm: "Tôi vô cùng đau buồn vì vụ cháy đã ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư nơi tôi sống. Tôi là một trong những người may mắn. Thú cưng và người yêu của tôi đều an toàn và đó là điều quan trọng nhất hiện giờ".

Căn nhà của Miley Cyrus tại Malibu có giá trị 2,5 triệu USD (gần 59 tỷ đồng), gồm 2 tầng, 4 phòng ngủ và 3 phòng tắm. Trong hình ảnh được Daily Mail đăng tải thì chỉ riêng phòng studio thu âm là không bị thiêu rụi.

Miley Cyrus cũng mất nhà trong vụ cháy rừng ở California - Ảnh 2.

Studio thu âm được sơn nhiều màu sắc tại nhà Miley Cyrus thì vẫn chưa bị thiêu rụi.

Miley Cyrus cũng mất nhà trong vụ cháy rừng ở California - Ảnh 3.

Đây là studio từng được nữ ca sĩ dùng làm phông nền chụp ảnh.

Miley Cyrus cũng mất nhà trong vụ cháy rừng ở California - Ảnh 4.

Tuy vậy, khung cảnh xung quanh studio thì đã hoang tàn sau vụ cháy lớn.

Miley Cyrus cũng mất nhà trong vụ cháy rừng ở California - Ảnh 5.

Hình ảnh trước đây về ngôi nhà của Miley Cyrus tại Malibu.

Nhiều ngôi sao như Kim Kardashian, Caitlyn Jenner, Lady Gaga,... đều buộc phải sơ tán khỏi nhà họ ở Malibu khi đám cháy lan đến gần. Theo trang Breaking News, đám cháy khủng khiếp lây lan ở cả phía bắc và phía nam California, và số người tử vong đã lên đến 31. Trong khi đó, vẫn chưa rõ sự an nguy của gần 230 người khác, làm dấy lên nỗi lo có thể số người chết sẽ tăng thêm nhiều.