Miền Bắc và các tỉnh Nam Bộ thời tiết đẹp trong dịp Tết Đinh Dậu

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 11:38 15/01/2017

Trong dịp Tết Đinh Dậu, các tỉnh miền Bắc và Nam Bộ thời tiết khá thuận lợi trong việc du xuân, vui chơi giải trí trong khi đó các tỉnh miền Trung dự báo có khả năng có mưa.

Liên quan đến tình hình thời tiết dịp Tết Nguyên Đán năm 2017, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Tết Đinh Dậu thời tiết miền Bắc không nóng, cũng không quá rét.

Theo ông Hải, năm nay nhiều khả năng những ngày giáp Tết, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh, rét đậm, rét hại, không kèm theo mưa như đợt rét mới đây. Từ mùng 2 Tết trở đi, có khả năng có mưa xuân sớm nhưng không kéo dài.

Ông Hải cũng cho biết, trong kỳ nghỉ Tết các tỉnh ven biển miền Trung nhiều khả năng có mưa. Tây Nguyên và Nam Bộ có thể có dông, mưa rào trái mùa đầu kỳ nghỉ, sau thời tiết khô ráo.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phạm Đình Văn, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Việt Bắc thông tin, không khí lạnh cường độ mạnh sẽ duy trì ở các tỉnh miền Bắc trong khoảng 1, 2 ngày tới sau đó nhiệt độ ấm lên khoảng 2, 3 độ C như ở Hà Nội và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc sẽ tăng lên khoảng 17 độ C, trời ấm hơn. Như các tỉnh Sa Pa nhiệt độ cũng nhích hơn 14-15 độ C.

Miền Bắc và các tỉnh Nam Bộ thời tiết đẹp trong dịp Tết Đinh Dậu - Ảnh 1.

Miền Bắc và các tỉnh Nam Bộ thời tiết rất đẹp trong dịp Tết Đinh Dậu. Ảnh minh họa

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, nhiệt độ những ngày Tết ở các tỉnh miền Bắc không quá lạnh.

Thời tiết hôm nay (15/1), nhiệt độ các tỉnh phía Bắc ấm dần lên, cao nhất ở Hà Nội hôm nay khoảng 19-21 độ C, nhiệt độ thấp nhất đo được ở Sa Pa (Lào Cai) hôm qua khoảng 6,5 độ C, đến hôm nay nhiệt độ tăng lên khoảng 7-9 độ C.

"Theo dự báo, đến trưa 19/1 có một đợt không khí lạnh tăng cường tương đương với đợt rét như vừa qua, các tỉnh miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại. Và từ nay đến tết còn khoảng 2 đợt không khí lạnh tăng cường vào các tỉnh miền Bắc.

Thời tiết năm nay rất giống năm 1997-1998, vì năm đó cũng bị ảnh hưởng của hiện tương El Nino, thậm chí còn nóng hơn năm 2016 vừa qua. Sang tháng 1 này thì diễn biến thời tiết y chang mùa đông - xuân năm 1998, năm đó tôi nhớ nhiều cây bàng thời tiết ấm quá đâm chồi nảy lộc nhưng đợt rét sau đó khiến lá bàng bị chết rụng cả lá non vì cây bàng rất dị ứng với tình hình thời tiết", Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai nói thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày