Miền Bắc mưa dông trên diện rộng, chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng mới

PV, Theo Thời Đại 09:46 27/06/2018

Các tỉnh miền Bắc sẽ còn mát mẻ nốt hôm nay, từ mai nắng nóng quay trở lại và sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong những ngày tới.

Những ngày gần đây, mưa lớn liên tiếp tại các tỉnh vùng núi phía Bắc gây thiệt hại lớn về người và tài sản, khiến nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt hoàn toàn, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/6 - ngày thi thứ 2 kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018, ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với xoáy thấp khiến khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng. Riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa dông trên diện rộng, chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng mới - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Do có mưa, nền nhiệt khắp miền Bắc hôm nay vẫn duy trì ở mức dễ chịu, cao nhất tại Hà Nội ở mức 33 độ, các nơi khác phổ biến 29-32 độ C, ban đêm trời mát mẻ 21-27 độ.

Tuy nhiên, theo dự báo từ ngày mai, nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc, nhiệt độ ban ngày tại Hà Nội lên mức 35 độ, sau đó tăng lên 36 độ vào thứ 6. Đầu tuần sau, thủ đô có thể chạm nắng nóng 38 độ ban ngày, đêm oi nóng 29-30 độ C.

Các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay cũng bắt đầu đà tăng nhiệt, ban ngày lên mức 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ, đêm có nơi xuất hiện oi nóng 28 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận có điểm chạm mốc nắng nóng 35 độ, còn lại phổ biến 32-34 độ C, ban đêm giảm còn 25-28 độ.

Tây Nguyên duy trì trạng thái mát mẻ 29-32 độ ban ngày, đêm giảm còn 20-23 độ, riêng Đà Lạt đêm lạnh 17 độ, ngày mát mẻ 27 độ. Đáng lưu ý, chiều tối ở Tây Nguyên sẽ chuyển mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Trong khi đó TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ oi nóng nhẹ, cao nhất đạt 34 độ, tuy nhiên về đêm trời giảm nhiệt nhanh, chuyển mát mẻ 24-27 độ C.