Miền Bắc bắt đầu nắng nóng, có nơi trên 36 độ C

K.A, Theo Thời Đại 09:35 07/04/2017

Ngày 7/4, nhiệt độ miền Bắc sẽ tăng mạnh, phổ biến 29-30 độ C, riêng Tây Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ lên 34-36 độ C.

Mặc dù 20/4 mới bắt đầu lập hạ, tuy nhiên, ngày hôm nay 7/4, nhiệt độ khắp miền Bắc và Bắc Trung Bộ bắt đầu tăng mạnh, các tỉnh vùng núi tăng trung bình từ 5-10 độ C.

Với đà suy yếu của không khí lạnh và sự phát triển ngày càng mạnh của vùng thấp phía Tây, từ trưa 7/4, thời tiết nắng nóng sẽ tiếp tục tăng mạnh cả diện và lượng, Bắc Bộ có nắng mạnh, nhiệt độ phổ biến 29-30 độ C. Riêng Tây Bắc Bộ như Mường La, Mường Tè, Hòa Bình có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 36 độ C - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới ở Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hoá đến Bình Thuận cũng duy trì tiết trời nắng ráo, khoảng 29-32 độ C ở Thanh Hóa - Huế, có nơi trên 34 độ C như là Quỳ Hợp (Nghệ An) 35 độ, Tương Dương (Nghệ An) lên 37 độ; 30 - 33 độ C ở Đà Nẵng - Bình Thuận. Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn còn mưa giông về chiều và tối.

Tại khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ trung bình ở ngưỡng phổ biến từ 28 – 31 độ C.

Hình thái thời tiết này còn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ tiếp tục đà tăng nhiệt, vùng có nắng nóng mở rộng thêm. Hà Nội được dự báo cũng sẽ lên mức 33-34 độ C, phá vỡ kỷ lục cao nhất từng ghi nhận trong tháng 4 là 31 độ.