Miami Heat điên đảo với bộ 3 siêu khủng

Tomoyo, Theo 22:28 16/07/2010

James, Wade và Bosh đã cùng nhau giành huy chương vàng cho đội tuyển Mỹ ở Olympic Bắc Kinh 2008. Giờ đây, họ lại cùng nhau đầu quân cho Miami Heat, tạo thành bộ ba siêu khủng cho CLB này với kì vọng sẽ giành cúp vàng vô địch NBA.

Ngày 07/07 vừa qua, WadeBosh đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình là đầu quân cho Miami Heat. Và chỉ một ngày sau đó, câu lạc bộ này đã có cơ hội ăn mừng cho chiến thắng “cực khủng” khi LeBron James tuyên bố với báo chí rằng anh sẽ về cùng câu lạc bộ với WadeBosh.
 
Bộ ba James, WadeBosh đã cùng nhau giành huy chương vàng cho đội tuyển Mỹ ở Olympic Bắc Kinh 2008. Giờ đây, họ lại cùng nhau đầu quân cho Miami Heat, tạo thành bộ ba siêu khủng cho CLB này với kì vọng sẽ giành cúp vàng vô địch NBA.
 

James, Wade và Bosh tụ họp ở Miami tạo thành bộ ba “cực khủng”
 
Bosh đã phát biểu về quyết định đầu quân cho Miami của mình và Wade trên ESPN: “Tôi hi vọng chúng tôi sẽ giành được chức vô địch. Tôi nghĩ cả Dwyane và tôi đều muốn một cơ hội để có thể đạt được điều đấy… Chúng tôi sẵn sàng hi sinh nhiều thứ để đạt được nó. Không phải vì tiền. Không phải vì bất kì điều gì ngoại trừ chiến thắng. Tôi là một người chiến thắng. Dwyane là một người chiến thắng. Chúng tôi sẽ mang chiến thắng về cho Miami.”
 
Bây giờ, khi WadeBosh đã có thêm người đồng đội mà họ muốn, một người chiến thắng nữa, thì chức vô địch cho Miami có lẽ sẽ càng trở nên chắc chắn hơn.
 
Joe Johnsons, Ray Allen, Carlos Boozer, Chris Duhon, đều đã có nơi có chốn!!!
 
Johnsons đã kí kết hợp đồng chính thức 6 năm với Atlanta Hawks với mức lương hơn 20 triệu USD mỗi năm. Joe Johnsons đã gắn bó với câu lạc bộ này được 5 năm và luôn là cầu thủ ghi nhiều điểm nhất cho câu lạc bộ.
 

Johnsons sẽ ở lại Atlanta Hawks thêm 6 năm nữa.
 
Ray Allen đã chấp thuận bản hợp đồng 2 năm với 20 triệu USD để trở về với Boston Celtic. Có thêm Ray Allen cùng với Kevin Garnett, Paul Pierce và huấn luyện viên Doc Rivers là Boston đã giữ được những nhân tố cơ bản đã đem về chức vô địch NBA 2008.
 

Boston đã giữ được “Big Three” của mình.
 
Carlos Boozer đã chính thức trở thành cầu thủ của Chicago Bulls với bản hợp đồng kéo dài 5 năm với trị giá khoảng 75 triệu đô. Để mất Dwyane Wade, Chris Bosh LeBron James vào tay Miami nhưng với việc có được Carlos Boozer thì Bulls có thể tự an ủi rằng mình không ra về tay trắng. Câu lạc bộ này cũng đã chính thức bán Kirk HinrichKevin Seraphin cho Washington Wizards.
 

Bulls có thể tạm thỏa mãn với Carlos Boozer.
 
Hai năm trước Orlando Magic đã phải ngậm ngùi nhìn Chris Duhon đi về phía New York Knicks nhưng năm nay họ đã giành được cầu thủ này. Bản hợp đồng giữa Duhon và Magic sẽ kéo dài 4 năm với trị giá 15 triệu USD.
 
Cho tới thời điểm này thì Larry Sanders đã về với Milwaukee Bucks, Boston dự định sẽ kí hợp đồng với cầu thủ chơi vị trí trung phong Jermaine O’Neal để bù lấp khoảng trống do chấn thương của Kendrick Perkins.