Mexico: Nổ đường ống dẫn nhiên liệu khiến 6 người thương vong

PV, Theo TTXVN 15:45 20/08/2017

Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico (Pemex) ngày 19/8 thông báo một vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở khu dân cư Zapoapan, thành phố Ixtaczoquitlan, bang miền Trung Veracruz, đã khiến một người thiệt mạng và 5 người khác bị bỏng nặng.

Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy do vụ nổ gây ra.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân của vụ nổ là do nhóm đối tượng trên khoan thủng đường ống nhiên liệu Minatitlan-Mexico để ăn cắp.

Mexico: Nổ đường ống dẫn nhiên liệu khiến 6 người thương vong - Ảnh 1.

Một vụ cháy do ăn trộm nhiên liệu tại Mexico. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Trước đó, vào ngày 13/5 vừa qua, một vụ nổ tương tự tại khu dân cư El Mango, thành phố Minatitlán, cũng tại bang Veracruz đã khiến 4 người thiệt mạng.

Đường ống dẫn nhiên liệu của Pemex từ cơ sở Minatitlan tới thủ đô Mexico đi qua các bang Veracruz, Puebla, Tlaxcala và Estado de Mexico.

Theo thống kê, khoảng 40% nhiên liệu từ đường ống này đã bị đánh cắp.

Từ tháng 1/2014 đến tháng 2/2017, dọc các tuyến đường ống dẫn nhiên liệu của Pemex đã ghi nhận 17.407 vụ ăn cắp nhiên liệu, gây thiệt hại ước tính 8,5 tỷ USD.