"Messi nên học cách chấp nhận thất bại và thể hiện sự tôn trọng"

H.A, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 08/07/2019

HLV Tite chỉ trích Messi sau chiến thắng 3-1 của Brazil trước Peru ở chung kết Copa America 2019, diễn ra rạng sáng 8/7 (giờ Việt Nam).

“Tôi luôn đánh giá tài năng của Messi là phi thường, giống như người ngoài hành tinh.. Tuy nhiên, anh ấy nên học cách chấp nhận thất bại và tôn trọng đối thủ", HLV Tite nói sau trận chung kết Copa America. "Ở giải đấu năm nay, Brazil đã nhiều lần chịu bất lợi từ các quyết định của trọng tài. Chúng tôi cũng chơi sòng phẳng trong trận gặp Argentina. Nói thật, Messi đã tạo áp lực rất lớn với chúng tôi vì danh tiếng của cậu ấy".

Tuy nhiên, Tite cũng thừa nhận Messi không đáng bị đuổi trong trong tình huống va chạm với Gary Medel, đội trưởng Chile, ở trận tranh huy chương đồng. Ông nói: "Cậu ấy nhận thẻ đỏ một cách không công bằng. Messi không xứng đáng bị đuổi, người đó là Gary Medel".

Messi nên học cách chấp nhận thất bại và thể hiện sự tôn trọng - Ảnh 1.

Messi chỉ trích kịch liệt LĐBĐ Nam Mỹ sau khi nhận thẻ đỏ ở trận tranh hạng ba Copa America. Ảnh: Getty

Bên kia chiến tuyến, HLV Ricardo Gareca cũng đồng tình với ông Tite. "Tiếng nói của Messi có trọng lượng, nhưng tôi không đồng tình với cậu ấy. Tôi dành sự tôn trọng rất cao cho Messi, trên cả khía cạnh cầu thủ và con người bình thường. Tôi tin Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cần cải thiện, nhưng không có việc tiêu cực. Để kết luận về tham nhũng, bạn phải có bằng chứng thuyết phục.

Dani Alves, hậu vệ Brazil thấu hiểu cảm xúc của Messi nhưng không đồng tình về phát biểu của đồng đội cũ: "Tôi không đồng ý với những gì Messi nói. Tôi có thể hiểu cậu ấy buồn, nhưng Brazil đã phải nỗ lực hết mình, chiến đấu cật lực mới có được chức vô địch Copa America 2019.

Aguero và Dybala tỏa sáng trong ngày Messi nhận thẻ đỏ, Argentina giành hạng ba Copa America