Messi dẫn đầu hàng tiền đạo siêu khủng của Argentina dự World Cup 2018

Thành Vinh, Theo Trí Thức Trẻ 07:22 22/05/2018

HLV Sampaoli mới công bố danh sách 23 tuyển thủ Argentina sẽ sang Nga chinh phục ngai vàng World Cup 2018 vào tháng 6 tới.

Messi dẫn đầu hàng tiền đạo siêu khủng của Argentina dự World Cup 2018 - Ảnh 1.

Messi sẽ dẫn đầu hàng công cực mạnh của Argentina tại World Cup 2018.

Trong danh sách này, hàng công siêu khủng của Argentina vẫn là đề tài được nhắc đến nhiều nhất với sự góp mặt của Messi, Aguero, Higuain và Dybala.

Theo thống kê, 4 tiền đạo trên đã ghi được tổng cộng 124 bàn thắng ở mùa giải vừa qua. Vì lẽ đó, Argentina chắc chắn là một trong số những đội có hàng công mạnh nhất, nếu không muốn nói là số 1 ở World Cup 2018.

Nếu như vị trí của Messi là bất khả xâm phạm, HLV Sampaoli có lẽ đau đầu trong việc chọn lựa những người chia lửa với siêu sao của Barca. Sau quá trình cân nhắc, HLV Sampaoli đã quyết định loại cả Icardi, Vua phá lưới Serie A 2017/18 với 29 bàn, nhiều hơn cả số bàn thắng của Higuain (23 bàn) và Dibala (26 bàn).

Messi dẫn đầu hàng tiền đạo siêu khủng của Argentina dự World Cup 2018 - Ảnh 2.

Vua phá lưới Serie A 2017/18 Icardi đã không được HLV Sampaoli tin dùng.

Ngoài việc Icardi bị loại gây tranh cãi, các tuyến còn lại của Argentina đều là những cái tên quen thuộc, như thủ thành Romero, hậu vệ Otamendi, Marcos Rojo, các tiền vệ Mascherano, Banega, Di Maria...

Argentina nằm ở bảng D tại World Cup 2018 với các đối thủ Iceland, Croatia và Nigeria. Đây đều là những đội bóng ở đẳng cấp thấp hơn nhiều so với Argentina, nên một vé vào vòng knock-out nằm trong tầm tay của Messi và các đồng đội.

Trước khi sang Nga bước vào chiến dịch chinh phục ngai vàng World Cup 2018, Albiceleste sẽ có hai trận giao hữu gặp Haiti và Israel.

Danh sách đội tuyển Argentina dự World Cup 2018:

Thủ môn: Sergio Romero (Manchester United), Franco Armani (River Plate), Willy Caballero (Chelsea)

Hậu vệ: Gabriel Mercado (Sevilla), Federico Fazio (Roma), Nicolas Otamendi (Manchester City), Cristian Ansaldi (Inter Milan), Nicolas Tagliafico (Ajax) and Marcos Rojo (Manchester United)

Tiền vệ: Ever Banega (Sevilla), Javier Mascherano (Hebei China Fortune), Eduardo Salvio (Benfica), Lucas Biglia (AC Milan), Angel Di Maria (PSG), Gio Lo Celso (PSG), Manuel Lanzini (West Ham), Maxi Meza (Independiente) and Marcos Acuna (Sporting Lisbon)

Tiền đạo: Lionel Messi (Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus), Cristian Pavon (Boca Juniors) and Paulo Dybala (Juventus)