Mẹ thủ môn Văn Toản bật khóc khi nhìn con trai cùng U22 Việt Nam hát Quốc ca trong trận chung kết SEA Games 30

HIẾU TRẦN - THANH ĐÌNH, Theo Trí Thức Trẻ 20:26 10/12/2019

Thủ thành Văn Toản được chọn bắt chính trong trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tối 10/12.

Mẹ thủ môn Văn Toản bật khóc khi nhìn con trai cùng U22 Việt Nam hát Quốc ca trong trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 1.

19h tối 10/12, trận chung kết SEA Games 30 bắt đầu. Các cầu thủ U22 Việt Nam ra sân với quyết tâm giành huy chương vàng.

Mẹ thủ môn Văn Toản bật khóc khi nhìn con trai cùng U22 Việt Nam hát Quốc ca trong trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 2.

Ở nhà thủ thành Nguyễn Văn Toản, không khí bóng đá sôi sục. Khi Quốc ca Việt Nam cất lên, bố mẹ Văn Toản cùng người dân Thủy Nguyên, Hải Phòng cùng đứng dậy đặt tay lên ngực hát Quốc ca.

Mẹ thủ môn Văn Toản bật khóc khi nhìn con trai cùng U22 Việt Nam hát Quốc ca trong trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 3.

Bà Lương Thị Mơ rưng rưng xúc động khi thấy con trai bắt chính chung kết SEA Games.

Mẹ thủ môn Văn Toản bật khóc khi nhìn con trai cùng U22 Việt Nam hát Quốc ca trong trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Sáng, bố thủ môn Văn Toản cũng xúc động không kém. Đây là lần đầu tiên Văn Toản tham dự SEA Games và lại được bắt chính trong trận chung kết.

Mẹ thủ môn Văn Toản bật khóc khi nhìn con trai cùng U22 Việt Nam hát Quốc ca trong trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 5.

Người dân quê Văn Toản tập trung tại nhà thủ môn U22 Việt Nam để cùng cổ vũ bóng đá.

Mẹ thủ môn Văn Toản bật khóc khi nhìn con trai cùng U22 Việt Nam hát Quốc ca trong trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 6.

Ngay đầu trận, Văn Toản đã có tình huống cản phá thành công cú sút của U22 Indonesia.

Mẹ thủ môn Văn Toản bật khóc khi nhìn con trai cùng U22 Việt Nam hát Quốc ca trong trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 7.

Mẹ Văn Toản mừng rỡ reo vui.

Mẹ thủ môn Văn Toản bật khóc khi nhìn con trai cùng U22 Việt Nam hát Quốc ca trong trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 8.

Niềm vui hiện trên gương mặt người hâm mộ. Văn Toản là niềm tự hào của mảnh đất Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Mẹ thủ môn Văn Toản bật khóc khi nhìn con trai cùng U22 Việt Nam hát Quốc ca trong trận chung kết SEA Games 30 - Ảnh 9.

Trong khi đó tại nhà của Đoàn Văn Hậu, không khí bóng đá có chút trầm lắng. Vì gia đình đang có chuyện buồn nên ít người tới xem.

HLV Park Hang-seo ôm chầm lấy Quang Hải sau khi U22 Việt Nam có bàn thắng thứ 2

Hùng Dũng dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam