MBK trắng tay trong cuộc chiến giành tên, T-ara hoàn toàn có thể đoàn tụ trong tương lai

September, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 09/01/2019

Cuộc tranh chấp cái tên “T-ara” giữa MBK Entertainment và các cựu gà của công ty đã đến hồi chấm dứt.

Theo thông tin từ Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, các đơn đăng kí bản quyền thương hiệu từ ngày 28/12/2018 đến nay của MBK cho cái tên "T-ara" ở tất cả 4 hạng mục bao gồm: Giải trí, phim ảnh, thời trang và mỹ phẩm đã chính thức bị từ chối.

Được biết, dựa theo Điều 34 Khoản 1 Mục 6 của Luật thương hiệu tại Hàn Quốc, thương hiệu có tên, chức danh, chân dung, chữ kí, bút danh, nghệ danh sân khấu của một cá nhân nổi tiếng không thể được đăng kí. Như vậy, điều này cũng có nghĩa là các thành viên T-ara hoàn toàn có thể đoàn tụ và hoạt động dưới cái tên đã cùng theo nhóm trong 9 năm qua.

MBK trắng tay trong cuộc chiến giành tên, T-ara hoàn toàn có thể đoàn tụ trong tương lai - Ảnh 1.

Đơn đăng kí bản quyền cho cái tên "T-ara" của CEO Kim Kwang Soo chính thức bị Cục từ chối ở tất cả các hạng mục.

Trước đây, Cục sở hữu trí tuệ đã từng từ chối đơn đăng kí của MBK không dưới 3 lần. Khi các hạng mục lần lượt bị bác bỏ, MBK vẫn kiên trì bổ sung cho đơn đăng kí sở hữu tên "T-ara" ở những hạng mục khác. Tuy nhiên, đến ngày 9/1, tất cả các hạng mục mà công ty này đăng kí đều đã bị hủy bỏ bởi Cục, chính thức chấm dứt cuộc chiến giành tên giữa MBK và các thành viên của nhóm.

MBK trắng tay trong cuộc chiến giành tên, T-ara hoàn toàn có thể đoàn tụ trong tương lai - Ảnh 2.

4 hạng mục được MBK đăng kí bản quyền cho tên “T-ara” đều bị từ chối

Dù ở thời điểm này, các cô gái của T-ara đều không thuộc một mái nhà, nhưng với chiến thắng trước công ty cũ, người hâm mộ của nhóm hoàn toàn có thể mơ về một tương lai với 6 thành viên cùng đoàn tụ trên một sân khấu.

MBK trắng tay trong cuộc chiến giành tên, T-ara hoàn toàn có thể đoàn tụ trong tương lai - Ảnh 3.

Trong năm 2019, người hâm mộ vô cùng trông chờ vào màn tái sinh của của cả 6 thành viên T-ara.

Nguồn tham khảo: Diadem