Máy bay nhồi nhét khách, 7 hành khách phải đứng suốt 3 tiếng đồng hồ

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 14:07 28/02/2017

Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) đang bị điều tra vì vi phạm quy định an toàn hàng không và đe dọa tính mạng hành khách khi để 7 hành khách đứng suốt chuyến bay kéo dài 3 tiếng từ Karachi tới Medina (Ả rập Xê Út) vào tháng trước.

Telegraph đưa tin chiếc máy bay Boeing 777 của hãng PIA được thiết kế với sức chứa 409 người. Vậy nhưng, trong chuyến bay từ Karachi (Pakistan) tới Medina (Ả rập Xê Út) vào ngày 20/1 vừa qua, chiếc máy bay này đã phải vận chuyển 416 người, khiến 7 hành khách phải đứng ở lối giữa đi lại trong suốt hành trình bay 3 tiếng đồng hồ.

Máy bay nhồi nhét khách, 7 hành khách phải đứng suốt 3 tiếng đồng hồ - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay của hãng PIA. Ảnh: Getty.

Sau sự việc này, PIA đã bị cáo buộc vi phạm quy định an toàn hàng không nghiêm trọng, đồng thời, đe dọa tính mạng hành khách bởi nếu phải đối mặt với tinh huống khẩn cấp, các hành khách "thừa" này sẽ không thể dùng mặt nạ oxy. Ngoài ra, việc di dời hành khách trong tình huống khẩn cấp cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Cũng theo Telegraph, những hành khách được nhồi nhét thêm lên máy bay được cho là chỉ cần các thủ tục viết tay. Trong khi đó, tên họ hoàn toàn không có trong danh sách mà đơn vị điều phối gửi cho phi hành đoàn.

"Sau khi cất cánh, tôi đã ra khỏi buồng lái và cô Turab đã thông báo với tôi rằng chuyến bay có thêm một số người. Tôi cũng nhận ra rằng họ chính là những người đã bị tôi từ chối cho ngồi ở ghế phụ tại quầy check in trước khi chuyến bay bắt đầu", phi công của chuyến bay cho biết.

"Tôi đã cho cất cánh và người phụ trách cấp cao không hề thông báo về số lượng khách thêm trước khi đóng cửa phi cơ lại. Bởi vậy, việc quay đầu về Karachi là không thể", phi công này giải thích thêm.

Phát ngôn viên của PIA, ông Danyal Gilani, xác nhận cơ quan chức năng đã bắt đầu điều tra việc có 7 hành khách "thừa" trên chuyến bay của hãng này. Tuy nhiên, ông đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói rằng một số hành khách phải đứng ở lối đi lại trong suốt hành trình. "Không ai có thể đứng như vậy trong suốt hành trình bay", ông Gilani nói.

Trước đó, PIA cũng đã từng bị cáo buộc chở quá quy định 2 hành khách, buộc họ phải ngồi ở khu vực nhà vệ sinh trên máy bay trong suốt hành trình từ Lahore đến Karachi.