Mâu thuẫn tại hồ bơi, nhóm côn đồ xông vào bệnh viện ở Sài Gòn chém người

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 11:22 22/07/2016

Liên quan đến vụ việc hàng loạt đối tượng xông vào bệnh viện ở Sài Gòn truy sát người, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ hàng loạt đối tượng cùng hung khí thu giữ tại nhà.

Ngày 22/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ truy sát người kinh hoàng tại bệnh viện Quốc Ánh (quận Bình Tân, TP. HCM) vào trước đó để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Các đối tượng bị bắt giam gồm: Sỳ Vĩnh Sáng (tức A Tày, 55 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Sín Hỷ Phí (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân, em vợ của Sáng), Trần Minh Đương (28 tuổi, quê Cà Mau) và Cổ Vũ Linh (24 tuổi, quê Trà Vinh).

Mâu thuẫn tại hồ bơi, nhóm côn đồ xông vào bệnh viện ở Sài Gòn chém người - Ảnh 1.

Sỳ Vĩnh Sáng (phải) cùng đồng bọn bị bắt. (Ảnh: CA cung cấp).

Theo cơ quan công an, đơn vị này cũng đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng gồm Sín Nhục Diện (40 tuổi) và Nguyễn Thanh Long (16 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) để xử lý hành vi tương tự.

Theo hồ sơ vụ án, Sáng là đệ tử khét tiến của Năm Cam từng 3 lần đi tù. Thời gian gần đây Sáng thu nạp đàn em để thành lập băng nhóm để bao kê, đòi nợ thuê.

Trước đó vào chiều 5/6, trong lúc Cổ Chí Linh và Trần Minh Đương đang cấp cứu tại Bệnh viện Quốc Ánh (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì có một nhóm thanh niên khoảng 10 – 15 người mang theo hung khí nguy hiểm xông vào phòng cấp cứu đuổi chém, gây thương tích nặng cho Linh và Đương rồi bỏ đi.

Qua trích xuất hệ thống camera tại bệnh viện, Công an quận Bình Tân đã xác định được đối tượng là Sỳ Vĩnh Sáng cầm đầu đi cùng một nhóm thanh niên trên 10 người xông vào bệnh viện dùng mã tấu, dao, kiếm đánh chém Linh và Đương. Sau đó, Công an quận Bình Tân đã tiến hành yêu cầu các đối tượng trên về làm việc để điều tra hành vi truy sát người.

Mâu thuẫn tại hồ bơi, nhóm côn đồ xông vào bệnh viện ở Sài Gòn chém người - Ảnh 2.

Hung khí thu giữ tại nhà của đệ tử trùm giang hồ khét tiếng Năm Cam. (Ảnh: CA cung cấp)

Qua khám xét nhà Sỳ Vĩnh Sáng, cơ quan công an thu giữ được rất nhiều hung khí gồm đao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt tự chế.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi gây thương tích cho người khác. Trước đó, em trai của Linh xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khi đi bơi nên bị chặn đường đánh, sau đó chạy về phòng trọ gần đó cầu cứu Linh và Đương. Bực tức cả bọn mang dao quay lại khu vực hồ bơi "nói chuyện".

Thấy nhóm đối thủ đứng trước nhà của ông Sáng, cả đám xông vào đâm chém. Nhóm kia chạy lên lầu lấy mã tấu xuống nghênh chiến. Sín Hỷ Phí (37 tuổi, em vợ của Sáng) bị nhóm Linh chém bị thương ở tay và lưng.

Mâu thuẫn tại hồ bơi, nhóm côn đồ xông vào bệnh viện ở Sài Gòn chém người - Ảnh 3.

Linh và Đương tại cơ quan công an. (Ảnh: CA cung cấp)

Đưa em vợ đến Bệnh viện Quốc Ánh chữa thương, Sáng phát hiện Linh và Đương đang cấp cứu tại đây. Ngay lập tức, Sáng cùng đàn em quay về nhà lấy mã tấu, dao kiếm... xông vào phòng cấp cứu chém Linh và Đương đứt gần lìa bàn tay, náo loạn bệnh viện. Cả Linh và Đương được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy vì vết thương quá nặng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày