Martin Garrix mang công nghệ “khủng” nhất thế giới tới Hà Nội trong đêm nhạc EDM lớn nhất năm

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 14/09/2016

Cái tên Connected Agency không mấy xa lạ với các bạn trẻ tại Việt Nam bởi hàng loạt sự kiện âm nhạc thành công ấn tượng. Từ “I AM HARDWELL World Tour – Viet Nam 2014”, cho đến MARTIN GARRIX (in Korea), VEW (Vietnam Electronic Weekend) đều khiến hàng vạn ngàn khán giả thủ đô “điên đảo”, say sưa.

Đặc biệt, tháng 11 vừa qua, DJ số 1 thế giới Armin Van Buuren đã lựa chọn EcoPark là điểm dừng chân trong tour diễn châu Á của mình. Đây là một trong những đại hội âm nhạc lớn nhất cả nước, thu hút 15.000 khán giả tham dự, mang đến cho khán giả trẻ thủ đô cơ hội lần đầu tiên được tiếp cận với ông hoàng nhạc Trance.

Lần này, với sự hợp tác của VinaPhone, cùng với thương hiệu bia Tuborg nổi tiếng đến từ Đan Mạch, sự kiện “Martin Garrix by Vinaphone” chắc chắn sẽ mang tới cho khan giả Việt Nam một trải nghiệm âm nhạc đúng nghĩa.

Martin Garrix mang công nghệ “khủng” nhất thế giới tới Hà Nội trong đêm nhạc EDM lớn nhất năm - Ảnh 1.

Nếu như bạn là người yêu nhạc EDM, luôn tìm kiềm những trải nghiệm mới lạ và đã chán ngán những đêm nhạc ngoài trời giản đơn thì đây chính san là concert dành riêng cho bạn.

“Martin Garrix by VinaPhone” hứa hẹn sẽ là concert nhạc với âm thanh ánh sáng hoành tráng được tổ chức quy mô. Cảm giác được “quẩy nhiệt”, được cảm những ca khúc quen thuộc, lôi cuốn của chàng DJ tài năng Martin sẽ khiến bạn không thể chờ đợi được lâu hơn nữa.

Martin Garrix mang công nghệ “khủng” nhất thế giới tới Hà Nội trong đêm nhạc EDM lớn nhất năm - Ảnh 2.

Martin Garrix mang công nghệ “khủng” nhất thế giới tới Hà Nội trong đêm nhạc EDM lớn nhất năm - Ảnh 3.

Các tín đồ EDM tại Việt Nam sẽ có cơ hội trải nghiệm festival có quy mô hoành tráng nhất Việt Nam. Martin Garrix by Vinaphone là lễ hội EDM sử dụng nhiều pháo hoa nhất, với hơn 100 đầu pháo được chuẩn bị, 1500 kg bình khí CO2 với hệ thống phun khói tối tân và an toàn. Hơn 450 đèn cùng với dàn loa D&B J series được sử dụng tại các đại nhạc hội hoành tráng nhất trên thế giới như: Ultra Music Festival, Electric Daisy Carnival, Creamfield...

Hệ thống kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế được chuẩn bị dưới sự giám sát của các chuyên gia người Hà Lan. Sân khấu rộng hơn 100 mét cùng ánh sáng biến đổi liên tục hứa hẹn mang tới trải nghiệm mới cho cộng đồng người hâm mộ EDM ở Việt Nam cũng như giới trẻ.

Ngoài Martin Garrix, sự kiện EDM lớn nhất năm nay còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi nhạc điện tử trên thế giới do chính tay Martin Garrix chọn lựa. Chương trình bắt đầu từ 15h và kéo dài tới đêm khuya với những set nhạc mới nhất. Khán giả sẽ có 8 tiếng hòa mình vào không khí sôi động, không thể ngừng nhún nhảy với các giai điệu mang màu sắc khác nhau.

Đặc biệt tại sự kiện lần này, khán giả mua vé còn nhận được vòng đeo tay thông minh cực cool giống như khi đi xem các chương trình ca nhạc lớn ở nước ngoài.