Marcelo thừa nhận gặp may: "Tôi nghĩ trọng tài sẽ thổi penalty"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 13:12 02/05/2018

Marcelo cảm thấy hú vía vì Real không bị thổi phạt đền trong trận gặp Bayern, tình huống hậu vệ Brazil để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Đến bây giờ cầu thủ Bayern vẫn chưa hết ức chế vì cho rằng họ xứng đáng hưởng 2 phạt đền trong trận bán kết lượt về gặp Real. Một là pha bóng Ramos phạm lỗi với Lewandowski trong vòng cấm. Và rõ ràng hơn là tình huống Kimmich chuyền đưa bóng chạm tay Marcelo trong vòng cấm.

Marcelo thừa nhận gặp may: Tôi nghĩ trọng tài sẽ thổi penalty - Ảnh 1.

"Bóng chạm tay tôi rồi và tôi nghĩ trong đầu thể nào cũng bị thổi penalty", Marcelo chia sẻ sau trận.

"Nếu tôi nói bóng không chạm tay thì đó là lời nói dối. Nhưng bóng đá là như thế. Tôi không muốn nói về trọng tài nhưng nhiều khi có những quyết định có lợi cho đội của bạn, hoặc ngược lại. Dù sao đi nữa, nhiệm vụ của bạn là tiếp tục thi đấu".

Marcelo thừa nhận gặp may: Tôi nghĩ trọng tài sẽ thổi penalty - Ảnh 2.

Marcelo ăn mừng với con trai sau trận.

Nhiều chuyên gia sau trận cũng nhận định Bayern lẽ ra nên được hưởng phạt đền nhưng trọng tài Cakir đã bỏ qua. Trên đài phát thanh Marca, trọng tài Andujar Oliver người Tây Ban Nha bình luận: "Việc Marcelo chạm tay vào bóng là quá rõ ràng. Cậu ấy cũng đứng trong vòng cấm địa. Marcelo đã ngăn một đường chuyền của Kimmich. Thế nên rõ ràng đây phải là phạt đền".

Với việc giành thắng lợi 4-3 sau 2 lượt trận, Real vào chung kết Champions League năm thứ 3 liên tiếp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày