Maradona khóc không ngừng khi hay tin cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 15:25 28/11/2016

Diego Maradona và Fidel Castro có mối quan hệ gần gũi. "Cậu bé vàng" thậm chí còn gọi cựu chủ tịch Cuba như người cha thứ 2 của mình.

Maradona khóc không ngừng khi hay tin cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch Cuba, Fidel Castro, chụp ảnh lưu niệm với Maradona.

Ngày 26/11, Reuters dẫn tin từ truyền hình quốc gia Cuba thông báo ông Fidel Castro, Tổng tư lệnh cách mạng Cuba, đã qua đời vào ngày 25/11. Ông hưởng thọ 90 tuổi.

Vốn là một người bạn lớn của Fidel Castro, Diego Maradona cảm thấy vô cùng đau đớn khi hay tin về cái chết của cựu chủ tịch Cuba. Chia sẻ với báo chí, cựu danh thủ Argentina cho biết: "Mọi người báo tin cho tôi từ Buenos Aires và đó thực sự là một cú sốc lớn. Tôi gục ngã và òa khóc. Fidel như người cha thứ 2 của tôi vậy.

Tôi đã ở Cuba 4 năm. Fidel luôn gọi cho tôi vào mỗi 2 giờ sáng để trò chuyện về chính trị, thể thao hay những điều đang xảy ra trên thế giới. Tôi ở đó, luôn sẵn sàng tiếp chuyện ông".

Hiện tại, Maradona đang có mặt ở Croatia để cổ vũ đội tuyển Argentina tranh tài ở Davis Cup. "Cậu bé vàng" khẳng định sẽ lập tức tới Cuba sau khi xong việc: "Tôi sẽ đưa gia đình tới Cuba. Tôi muốn ở bên Raul (Castro). Tôi muốn ở bên gia đình ông ấy, ở bên nhân dân Cuba - những người đã cho tôi quá nhiều thứ. Và cuối cùng, tôi muốn tạm biệt Fidel, người bạn của tôi".

Maradona khóc không ngừng khi hay tin cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời - Ảnh 2.

Maradona lần đầu tới thăm Cuba vào năm 1986, sau khi cùng đội tuyển Argentina giành cúp vàng thế giới. Ông từng trải qua 4 năm cai nghiện ma túy tại đây và trở thành một người bạn thân thiết của Fidel Castro. Maradona có một hình xăm Fidel Castro ở bắp chân. Ông cũng từng nói: "Chúa và Fidel Castro là lý do tôi vẫn còn sống".

Maradona khóc không ngừng khi hay tin cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời - Ảnh 3.

Hình xăm cựu chủ tịch Cuba trên chân trái của Maradona.