Màn soán ngôi vĩ đại của Kpop: "Hiện tượng toàn cầu" PSY chính thức bị BTS hạ bệ sau 7 năm giữ "ngai vàng"

Nguyên Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 19:47 22/06/2019

Sau hơn 2 tháng tích luỹ thành tích, cuối cùng BTS đã giành ngôi vương từ tay PSY.

Trên "Show Music Core" 22/6, "To be honest" của Kim Nayoung, "Unspoken Words" của DAVICHI và "Boy With Luv" của BTS là 3 ca khúc có cơ hội giành chiến thắng ở tuần này. Mặc cho điểm nhạc số thấp hơn 2 đối thủ, boygroup nhà Bighit vẫn dành chiến thắng nhờ chiếm ưu thế ở 2 hạng mục còn lại.

Màn soán ngôi vĩ đại của Kpop: Hiện tượng toàn cầu PSY chính thức bị BTS hạ bệ sau 7 năm giữ ngai vàng - Ảnh 1.

BTS giành chiến thắng trên "Show Music Core" tuần này

Như vậy, BTS vừa mang về Nonuple Crown (1 ca khúc giành 9 chiến thắng trên 1 show âm nhạc) đầu tiên trong sự nghiệp. Ngoài ra, nhóm cũng đạt tổng cộng 12 chiếc cúp trên "Show Music Core", sánh ngang với Wanna One, chỉ để thua mỗi nhóm nhạc nhà SM là EXO (17 cúp).

Quan trọng hơn hết, BTS vừa có màn soán ngôi vĩ đại tại Kpop khi "Boy With Luv" đã có tổng cộng 21 chiến thắng trên các chương trình ca nhạc hằng tuần, chính thức hạ bệ kỉ lục tồn tại suốt 7 năm do "GANGNAM STYLE" của PSY nắm giữ (20 cúp) sau hơn 2 tháng tích luỹ thành tích.

Màn soán ngôi vĩ đại của Kpop: Hiện tượng toàn cầu PSY chính thức bị BTS hạ bệ sau 7 năm giữ ngai vàng - Ảnh 2.

BTS sở hữu ca khúc thắng nhiều cúp nhất trên show âm nhạc Hàn Quốc trong lịch sử Kpop

Sang tuần sau, cư dân mạng dự đoán "Boy With Luv" vẫn có thể tranh cúp nhưng khó giành chiến thắng vì Red Velvet đang có nhiều lợi thế ở các hạng mục khác nhau nhờ màn tài xuất mới nhất của mình với mini album thứ 6 "'The ReVe Festival' Day 1" gồm ca khúc chủ đề "Zimzalabim".

MV "Boy With Luv" – BTS (ft. Halsey)

Nguồn tham khảo: Wikipedia