Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 06:52 22/02/2017

Với chiến thắng 5-3 trước Monaco trên sân Etihad, Man City tạo được lợi thế không nhỏ ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Man City 5-3 Monaco

Ghi bàn: Sterling 26, Aguero 58, 71, Stones, 77, Sane, 82 - Falcao 32, 61, Mbappe 40

Đội hình thi đấu

Man City (4-3-3): Caballero 6.5, Sagna 5.5, Stones 5.5, Otamendi 4.5, Fernandinho 6 (Zabaleta 62, 7), Sterling 8.5 (Navas 89), De Bruyne 7, Toure 6, Silva 7.5, Sane 8, Aguero 9 (Fernando 87)

Monaco (4-4-2): Subasic 4.5; Sidibe 6.5, Raggi 5, Glik 4.5, Mendy 7.5; Bernardo Silva 8 (Moutinho 85), Fabinho 8.5, Bakayoko 7 (Dirar 88), Lemar; Mbappe 8 (Germain 79), Falcao 8.5

Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng - Ảnh 3.

Bàn thắng luôn là gia vị không thể thiếu trong mỗi trận đấu và cuộc chạm trán giữa Man City với Monaco đã cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc bàn thắng vô cùng thịnh soạn. Man City hai lần bị vượt lên dẫn trước nhưng đã lội ngược để giành chiến thắng chung cuộc 5-3.

Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng - Ảnh 4.

Phút 26, Sterling là người mở đầu cho cơn mưa bàn thắng trên sân Etihad với bàn thắng khai thông bế tắc cho đội chủ nhà Man City.

Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng - Ảnh 5.

Nhưng chỉ 4 phút sau, Falcao đã hạ gục Caballero ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Monaco.

Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng - Ảnh 6.

Trong ngày trở lại Anh chạm trán Man City, đối thủ không đội trời chung của Man Utd, đội bóng cũ của Falcao, tiền đạo Colombia đã có màn trình diễn đáng nhớ.

Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng - Ảnh 7.

8 phút sau pha lập công của Falcao, ngôi sao trẻ Mbappe nổ súng đưa Monaco vượt lên dẫn trước Man City và hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về đội bóng Pháp.

Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng - Ảnh 8.

Ngay đầu hiệp 2, Aguero đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Chân sút Agentina không hề đánh mất đi bản năng sát thủ dù một thời gian dài phải ngồi dự bị cho Gabriel Jesus và chỉ trở lại đội hình xuất phát khi tiền đạo trẻ người Brazil dính chấn thương nghỉ hết mùa.

Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng - Ảnh 9.

Nhưng một lần nữa Falcao lại đưa Monaco vượt lên dẫn trước 3-2. Khát khao tìm lại ánh hào quang, Mãnh hổ liên tục làm khổ hàng thủ của Man City.

Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng - Ảnh 10.

Falcao bùng nổ, Aguero cũng không hề kém cạnh. El Kun có cho riêng mình một cú đúp với bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 71, bước ngoặt để Man City ghi được liên tiếp 2 bàn sau đó.

Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng - Ảnh 11.

Phút 77, John Stones nâng tỷ số lên 4-3 với pha đệm bóng cận thành.

Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng - Ảnh 12.

8 phút trước khi trận đấu khép lại, Sane ấn định chiến thắng 5-3 cho Man City.

Man City đánh bại Monaco trong trận đấu có 8 bàn thắng - Ảnh 13.

Với chiến thắng 5-3, Man City giành lợi thế không nhỏ trước Monaco ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Mặc dù vậy, với phong độ cao của Falcao và Monaco được trở về sân nhà, cục diện trận lượt về vẫn rất đáng chờ đợi.