Mai Ngô thích thú với “chiếc giường” mang tên WINK

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 01/11/2017

Xuất hiện lần đầu sau khi rút khỏi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Mai Ngô rất thích thú với “chiếc giường” mang tên Wink trong không gian nội thất đậm chất nhà phố thương mại của các khách sạn trong chuỗi Wink Hotels.

Vừa qua, Indochina Vanguard Hotels - một công ty liên doanh giữa Indochina Capital Corporation và Vanguard Hotels đã chính thức định nghĩa lại sự sang trọng tầm trung (affordable luxury) ở Việt Nam và khu vực Đông Dương.

Táo bạo, đương đại và tiên phong, Wink được tạo ra cho một thế hệ năng động mới trong khu vực. Được thiết kế dành riêng cho khách du lịch trẻ đầy khát vọng, Wink hứa hẹn sẽ là một sự pha trộn hoàn hảo giữa hiện đại, sự sáng tạo và hiệu quả dựa trên nền tảng vững chắc của những giá trị truyền thống Việt Nam.

Ông Peter R. Ryder, đồng sáng lập viên của Indochina Vanguard Hotels và Tổng giám đốc của Indochina Capital Corporation, cho biết: “Chúng tôi gọi đây là thế hệ Indochine 2.0". Cốt lõi của Wink được thể hiện qua sức mạnh và tính bền bỉ của tinh thần Việt Nam, qua việc bắt kịp với lối sống nhanh, không ngừng thay đổi nhưng hòa quyện vào văn hóa địa phương.

Wink Hotels cũng đáp ứng được các nhu cầu của du khách thế hệ Indochine 2.0 bằng việc chú trọng vào kỳ vọng và mong đợi của thế hệ đương đại này. Tiền sảnh của mỗi khách sạn trong hệ thống đều được thiết kế với không gian mở và đa chức năng, với các chương trình thư giãn, giải trí, không gian ăn uống, thư viện. Bên cạnh đó những phòng nghỉ được trang trí theo phong cách tối giản, linh hoạt và sử dụng các kỹ thuật công nghệ hiện đại để hỗ trợ du khách. Ngoài ra trong mỗi khách sạn còn có một khu vực làm việc theo nhóm với trang thiết bị mới và hiện đại. Du khách sẽ chủ động hơn khi sử dụng hệ thống nhận phòng tự động, cũng như tải xuống các lộ trình cung cấp mọi hướng dẫn cần thiết và điểm nhấn du lịch của thành phố.

Mai Ngô thích thú với “chiếc giường” mang tên WINK - Ảnh 1.

Mai Ngô lần đầu xuất hiện sau khi rút khỏi hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam – cùng nâng ly chúc mừng ông Michael Piro, đồng sáng lập Indochina Vanguard Hotels và Giám đốc điều hành của Indochina Land cho việc ra mắt WINK HOTELS tại Việt Nam.

Ông Bruce Musick, đồng sáng lập của Indochina Vanguard Hotels và Tổng Giám đốc điều hành của Vanguard Hotels cho biết: “Với Wink Hotels, chúng tôi không chỉ muốn được công nhận là một thương hiệu mới trong ngành khách sạn. Chúng tôi muốn là một sự đột phá, dám thay đổi những quan điểm cũ xưa về ngành khách sạn và phát triển một thương hiệu thực sự thú vị và sáng tạo, gây được tiếng vang mạnh mẽ với thế hệ du khách trẻ trong và ngoài khu vực”.

Mai Ngô thích thú với “chiếc giường” mang tên WINK - Ảnh 2.

Từ trái sang: Ông Bruce Musick, đồng sáng lập viên của Indochina Vanguard Hotels và Tổng Giám đốc điều hành của Vanguard Hotels - Ông Michael Piro, đồng sáng lập Indochina Vanguard Hotels và Giám đốc điều hành của Indochina Land - Ông Peter R. Ryder, đồng sáng lập của Indochina Vanguard Hotels và Tổng giám đốc của Indochina Capital Corporation.

Wink Hotels cũng sẽ tạo cơ hội cho khách du lịch thực sự cảm nhận được hương vị địa phương. Những chiếc xe đẩy theo phong cách truyền thống sẽ mang đến các món ẩm thực kiểu đường phố ngon nhất tại tầng trệt trong không gian nội thất đậm chất nhà phố thương mại của các khách sạn trong chuỗi Wink Hotels.

Mai Ngô thích thú với “chiếc giường” mang tên WINK - Ảnh 3.

Mai Ngô thích thú với “chiếc giường” mang tên WINK

Theo ông Michael Piro, đồng sáng lập Indochina Vanguard Hotels và Giám đốc điều hành của Indochina Land “Việt Nam xứng đáng có được điều tốt nhất, và chúng tôi mong muốn mang đến đất nước năng động này những thứ hoàn hảo nhất trong ngành du lịch, khách sạn. Chúng tôi sẽ nhất quán trong các trải nghiệm của du khách không chỉ ở các vị trí trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, mà còn ở những thành phố lớn đang phát triển khác của Việt Nam. Wink Hotels sẽ có mặt trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.