Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, "Avengers: Infinity War" vô tình "bỏ rơi" 3 cặp đôi quan trọng

Dogpig, Theo Trí Thức Trẻ 11:59 03/05/2018

Có thể nói quả bom nguyên tử "Avengers: Infinity War" (Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) đã làm hài lòng đa số khán giả khi bước ra khỏi rạp, nhưng đâu đó vẫn còn chút tiếc nuối về các mối quan hệ chưa được làm sáng tỏ.

Trong tuần vừa qua Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) đã làm chao đảo tất cả các rạp chiếu trên toàn thế giới, với chiến thắng tuyệt đối trên mặt trận phòng vé. Không những thành công về mặt doanh thu, bộ phim còn đánh dấu sự quy tụ nhiều nhân vật nhất từ trước đến đến nay của vũ trụ điện ảnh MCU, với hơn 20 siêu anh hùng Avengers và cả nhóm Guardians of the Galaxy.

Chính vì sự xuất hiện của quá nhiều tuyến nhân vật mà vẫn phải đảm bảo thời lượng công chiếu và đất diễn cho từng người nên bộ phim đôi lúc đã "bỏ quên" nhiều tuyến truyện quan trọng. Trong đó, có một số mối quan hệ mà fan mong được khắc họa thêm trong Infinity War mà lại không có, qua đó để lại trong lòng khán giả nhiều băn khoăn cần được giải đáp.

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 1.

1. Iron Man và Captain America

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 2.

Sự rạn nứt lớn về quan điểm của Captain America và Iron Man bắt đầu xuất hiện từ sự kiện Avengers: Age of Ultron (2015) khi bí mật trong quá khứ của các siêu anh hùng bị phanh phui. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Sau những thương vong tại sự kiện Sokovia và rồi "giọt nước tràn ly" chính là quả bom ở Nigeria, thế giới bắt đầu tạo áp lực yêu cầu Avengers ký vào Hiệp định Quản lý Siêu anh hùng. Theo đó, cả đội sẽ phải xin chỉ thị của một ủy ban chuyên biệt ở Liên Hiệp Quốc mỗi khi hành động.

Vứt bỏ cái tôi ngạo nghễ, Tony Stark lần đầu tiên tỏ ra nhượng bộ và đặt bút ký vào bản hiệp định nhưng Steve thì không. Anh kiên định tin vào chính mình hơn là chính phủ bị điều hành bởi những con người có mục đích khác nhau.

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 3.

Bất đồng xung quanh Hiệp định Sokovia cứ thế được nhen nhóm và dẫn đến cuộc chiến sống còn giữa Captain America và Iron Man

Tiếp theo là Captain America: Civil War không có trắng và đen, chỉ có màu xám. Hai siêu anh hùng đều có cái đúng và sai riêng. Nhưng rõ ràng là họ tách ra thành hai đồng xu riêng biệt chứ chẳng còn chung một chiến tuyến. Chất xúc tác để đẩy mâu thuẫn giữa bộ đôi lên đỉnh điểm là khi Tony phát hiện ra Bucky – người bạn thân từ thuở bé của Steve, là kẻ đã ám sát cha mẹ mình. Một người muốn công lý, một kẻ cần bao dung. Kết cục là phân cảnh đánh nhau giữa Captain America và Iron Man vĩnh viễn được ghi nhớ như khoảnh khắc đau lòng nhất từng xảy đến với MCU.

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 4.

Cảnh đánh ghen tưng bừng nhất vũ trụ

Trong Infinity War có lẽ khán giả rất kỳ vọng vào một màn giải hòa giữa Tony Stark và Steve Rogers khi cả hai sẽ cùng đối đầu với siêu ác nhân số một vũ trụ Thanos (Josh Brolin). Tuy nhiên xuyên suốt bộ phim, quan hệ giữa hai siêu anh hùng vẫn chưa được giải quyết khi họ chẳng hề có bất kỳ một cảnh phim chung nào. Thậm chí khi Black Order tấn công ở New York thì Iron Man cũng chần chừ trong việc gọi điện cho người bạn cũ vì hai người đã "nghỉ chơi" nhau rồi.

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 5.

Trong tất cả các cảnh của Infinity War sau đó cũng không có cảnh nào hai nhân vật cùng chiến đấu với nhau cả, trong khi Iron Man bị ăn đòn bởi Thanos ở hành tinh Titan thì Captain lại lâm trận ở Wakanda. Không có một cuộc gặp gỡ hay trò chuyện nào giữa hai người, mối quan hệ giữa họ vẫn là một dấu hỏi lớn. Liệu hai vị siêu anh hùng của chúng ta sẽ làm lành hay vẫn chiến tranh lạnh với nhau, có lẽ câu trả lời sẽ được sáng tỏ trong phần bốn của bộ phim vào năm sau.

2. Black Widow và Bruce Banner

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 6.

Mối quan hệ giữa "góa phụ đen" và anh chàng "da xanh khổng lồ" được bàn tán xôn xao trong phần phim Avengers: Age of Ultron (2015). Khi biệt đội báo thù phá hủy căn cứ HYDRA và làm nổ tung mọi thứ, Hawkeye bị thương và cặp sinh đôi biến mất, Hulk (Bruce Banner) và Black Widow (Natasha Romanoff) trở nên thân thiết. Bằng chứng rõ nhất là đoạn Hulk dễ dàng biến lại thành người thường chỉ bằng giọng hát nhẹ nhàng và cái vuốt ve dịu dàng của nàng.

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 7.

Ngoài ra, trong phim còn có nhiều cảnh chứng tỏ Window có tình ý với Hulk như tại trang trại của Hawkeye khi cô muốn hai người cùng nhau bỏ trốn hay lúc anh cứu cô khỏi nơi giam giữ và tình tứ với nhau trước khi chiến đấu giải cứu trái đất. Thật đáng tiếc thay khi câu chuyện tình đã không đi đến một kết thúc đẹp, tính từ khi Hulk ngồi trên chiếc máy bay phản lực vào cuối phim Avengers: Age of Ultron (2015) anh đã mất tích trong hai năm liền, trước khi xuất hiện bất ngờ ở một hành tinh lạ và chiến đấu với Thor trong tập phim Ragnarok.

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 8.

Trong một cuộc họp báo về việc ra mắt Infinity War trước đó, diễn viên Mark Ruffalo đã nhiệt tình mô tả về mối quan hệ của Bruce và Black Widow, khiến nhiều người tin rằng bộ phim sẽ chừa ra khoảng trống để khám phá câu chuyện tình yêu phức tạp này. Tuy nhiên mọi chuyện không giống như mọi người đã mong đợi, cuộc gặp gỡ giữa Bruce và Widow chỉ vỏn vẹn ở vài phân cảnh và họ không có thời gian trò chuyện với nhau. Cô chỉ kịp đưa bộ giáp Hulkbuster cho anh để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Black Order vào Wakanda.

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 9.

Một số luồng thông tin cho rằng, các phân cảnh giữa Bruce và Natasha đã bị cắt, điều này là hoàn toàn có cơ sở bởi vì một số chi tiết xuất hiện trong trailer đã không tồn tại trên bản chiếu chính thức tại các rạp. Thêm vào đó, các tuyến tình cảm sẽ phải nhường sân khấu lại cho cặp đôi mới nổi Wanda - Vision nên có lẽ Natasha và Bruce đã phải lùi bước. Tuy vậy fan vẫn hi vọng trong phần phim tiếp theo biết đâu lại được thấy những gợi ý về câu chuyện tình này.

3. The Winter Soldier và Falcon

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 10.

Sebastian Stan bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai trung sĩ Bucky Barnes trong Captain America: The First Avengers của đạo diễn Joe Johnston năm 2011. Tuy nhiên, mãi đến khi cặp đôi đạo diễn Anthony và Joe Russo tham gia vào Captain America: The Winter Soldier năm 2014 thì Bucky Barnes mới trở thành Winter Soldier, một trong những nhân vật phản anh hùng được khắc họa thành công nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Trong khi đó, vai diễn đầu tiên của Anthony Mackie là Sam Wilson, còn được biết đến với tên gọi The Falcon trong The Winter Soldier. Mackie trở lại với nhân vật siêu anh hùng này trong một ít phân cảnh của Avengers: Age of Ultron và Ant-Man vào năm 2015. Đến năm 2016, anh có nhiều đất diễn hơn trong Captain America 3: Civil War khi Falcon và Captain America (Chris Evans) cố gắng bảo vệ Bucky bỏ trốn khỏi chính phủ và Iron Man.

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 11.

Cũng trong phần ba, Sam và Bucky nảy sinh tình bằng hữu thú vị, không những trong phim mà tại các buổi họp báo hai diễn viên này cũng tỏ ra vô cùng ăn ý. Điều này khiến khán giả rất mong chờ về sự kết hợp của hai nhân vật trong các bộ phim khác của Marvel, mà gần nhất là Infinity War. Tuy nhiên, bộ phim này đã làm khán giả thất vọng khi không có bất kỳ một phân đoạn nào riêng về hai nhân vật được xuất hiện.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng phàn nàn rằng tình bạn lâu năm giữa Bucky và Cap chỉ được thể hiện ở cái ôm và lời hỏi thăm xã giao tại Wakanda, trong phân cảnh cuối không có lấy một màn "song kiếm hợp bích" nào giữa hai ông bạn già này.

Mải lo xây dựng Cuộc Chiến Vô Cực, Avengers: Infinity War vô tình bỏ rơi 3 cặp đôi quan trọng - Ảnh 12.

Có thể Infinity War đã dành quá nhiều thời gian cho bộ ba Thor, Rocket, Groot và bộ đôi Thanos, Gamora. Phân cảnh về vị Thần Sấm từ lúc bị đánh sấp ngửa trên tàu Asgard và rồi gặp nhóm Guardians of the Galaxy, đi rèn vũ khí cho tới "bật lại" Thanos đã ngốn thời lượng khá lớn của Infinity War. Điều này đã làm ảnh hưởng đến thời gian chung của phim, có lẽ là một phần lý do khiến các mối quan hệ kể trên không được khắc hoạ/diễn sâu.

Khán giả chỉ còn biết trông chờ vào Avengers 4 để xem liệu đoàn làm phim có nghĩ lại mà dành đất cho mấy cặp đôi trên hay không, dù rằng một vài người trong số này đã "tử ẹo" dưới tay Thanos.

(Nguồn: Cbr)