"Tút tát" quần cạp chun thành quần xếp ly hợp thời

Thùy Vân, Theo 00:00 07/12/2011

Làm gì với những chiếc quần cũ rộng thùng thình bây giờ nhỉ?!

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 

- 1 chiếc quần cũ

- Dây chun

- Kéo, kim, chỉ, ghim cài

- Máy khâu, bàn là
 
 
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn tháo rời dây chun ra khỏi phần cạp quần nè.

 
 

Bước 2:

- Tiếp theo, dùng bàn là để là thẳng các nếp nhăn của cạp quần. Sau đó, với phần thân trước, bạn xếp ly và ghim lại như hình bên rồi khâu cố định khoảng 10cm từ phần cạp quần xuống nghen.

 
 

Bước 3:

- Giờ thì cắt 1 đoạn dây chun có chiều dài nhỏ hơn nửa vòng eo của bạn một chút. Rùi khâu cố định dây chun với phần cạp quần phía sau.

 
 

Bước 4:

- Để chiếc quần vừa vặn hơn, bạn may thêm hai đường chéo bóp phần hông tạo “form” cho quần.

 

Bước 5:

- Đối với phần ống quần, bạn cũng 2 may đường chéo hai bên để bóp cho ống quần nhỏ lại vừa với chân bạn nghen. Cuối cùng, cắt bỏ các phần vải thừa đi nhé!

Để xem từ chiếc quần cũ, chúng mình giờ đã có sản phẩm trông như thế nào nhé!
 
 
 
 
Thêm một chiếc thắt lưng da nhỏ nữa là chúng mình đã có một chiếc quần xếp ly cực chuẩn rồi nhé!
 
 
 
 
Nếu cầu kỳ hơn, bạn có thể chế thành quần cạp đính khuy và cài bằng khóa kéo nha!
 
 
 
 
 
 
 
 
Chỉ cần biết kết hợp chút thôi là trông chúng mình sẽ cực "style" đó!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày