Tút tát khăn len cũ thành túi mới cá tính

Thùy Vân, Theo 00:00 25/12/2011

Chỉ vài bước đơn giản thôi là có túi mới rùi!


Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
 
 

- Chiếc khăn cũ

- Dây da, khuy

- Kéo, keo, kim, chỉ

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cắt bỏ phần tua rua ở hai đầu của chiếc khăn rồi khâu (hoặc vắt sổ) để khăn không bị tưa.

 
 

Bước 2:

- Tiếp theo, cắt khăn thành tấm dài khoảng 45cm. Sau đó, gập đôi tấm sao cho hai mép vải (chiều rộng) so le nhau để làm nắp rồi khâu viền mép theo chiều dọc khăn như hướng dẫn hình bên.

Lưu ý: tùy thuộc kích thước khăn mà bạn cắt kích thước túi cho phù hợp.

 
 

Bước 3:

- Giờ thì khâu đính thêm khuy và làm khuyết cho nắp túi ná!

 
 

Bước 4:

- Cắt thêm một đoạn dây da có chiều dài quấn được quanh thân túi 2 vòng rồi buộc cố định với khuy.

 

Bước 5:

- Buộc thử dây da vòng quanh thân túi để giúp cố định phần nắp túi chặt hơn nào!

Vậy là chúng mình có túi mới rùi nè.
 
 
 
 
Túi này để sách vở đi học thêm cũng tiện lắm đó!
 
 
Chúng mình cũng có thể chế khăn len cũ thành túi đựng bút nha!
 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày