Túi da vintage hình chú chim nhỏ xinh xắn

Múp béo, Theo 00:00 28/09/2011

Một phụ kiện không thể bỏ qua của các cô nàng mê vintage đấy!

Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
- Vải da (hoặc vải giả da)
 
- Dây da
 
- Kéo, bìa cứng
 
 
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 
Bước 1:
 
- Vẽ hình thân chim ra giấy rồi đặt lên vải và cắt theo nè. Chúng mình cần 2 tấm như vậy.
 
Tùy độ lớn của túi mà bạn quyết định kích thước thân chim nghen.
 
 
Bước 2:
 
- Cắt thêm 2 tấm cánh, 2 tấm đuôi và dùng khuy, vải màu để làm mắt cho chim.
 
 
Bước 3:
 
- Tiếp theo, các bạn cắt thêm 2 tấm như hình bên để trang trí phần bụng chim. Chiều ngang của tấm này cần nhỏ hơn bụng chim chút xíu nhé!
 
 
Bước 4:
 
- Cắt tua rua tấm trang trí bụng chim cho thật điệu.
 
 
Bước 5:
 
- Khâu cố định cánh và mắt chim với phần thân. Sau đó, đục lỗ viền mép 2 tấm thân chim.
 
Lưu ý chúng mình để chừa phần thân trên không đục lỗ làm miệng túi nghen.
 
 
 
 
Bước 6:
 
- Đặt chồng 2 tấm thân chim lên nhau và đừng quên xếp 2 tấm trang trí bụng vào giữa đó.
 
 
Bước 7:
 
- Khâu cố định hai tấm thân chim lại với nhau bằng dây da (hoặc len).
 
Bước 8:
 
- Cuối cùng, khâu cố định phần đuôi với phần thân chim và "make up" cho chim thật xinh là hoàn thành rùi!
Gắn thêm cho túi một đoạn dây đeo bằng da như thế này nha!
 
 
 
 
Đựng những vật dụng nhỏ hàng ngày bạn cần mang theo vào đây nè!
 
 
 
 
 
 
Chỉ cần biết kết hợp một chút thôi là trông sẽ cực "chất" đấy!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày