Tự tay may đế lót hình cú vọ cho ly cốc không bị trơn

Thùy Vân, Theo Pháp luật xã hội 00:18 20/01/2014

Chỉ cần bỏ một chút thời gian thôi là trông mọi thứ sẽ dễ thương hơn hẳn đấy!

Chuẩn bị những dụng cụ này nhé:

- Vải dạ màu
- Kéo
- Kim khâu
- Chỉ màu

Đến phần hành động này >:D<:

Tự tay may đế lót hình cú vọ cho ly cốc không bị trơn 1Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cắt 2 tấm vải hồng chấm bi trắng làm thân cú, 1 tấm vải tím nhạt làm thân cú, ở giữa có khoét hình oval. Cắt 1 tấm vải dạ vàng hình tam giác làm mỏ.

- Cắt 2 tấm vải tím nhạt làm cánh, 2 tấm vải trắng hình tròn, 2 tấm vải hồng hình tròn và 2 tấm vải đen hình tròn làm đôi mắt.
Tự tay may đế lót hình cú vọ cho ly cốc không bị trơn 2

Bước 2:

Đặt chồng tấm vải tím nhạt trên tấm vải hồng chấm bi trắng thứ nhất, khâu đường viền mép vải hình oval bên trong.
Tự tay may đế lót hình cú vọ cho ly cốc không bị trơn 3

Bước 3:

Tiếp theo, bạn khâu 2 hình tròn màu trắng, khâu chồng thêm 2 hình tròn màu hồng và 2 hình tròn màu đen lên trên làm đôi mắt.
Tự tay may đế lót hình cú vọ cho ly cốc không bị trơn 4

Bước 4:

Bạn khâu thêm chiếc miệng tam giác màu vàng giữa đôi mắt nữa nhé!
Tự tay may đế lót hình cú vọ cho ly cốc không bị trơn 5
Bước 5:

Tiếp đến, bạn khâu thêm đôi cánh ở hai bên thân. 
Tự tay may đế lót hình cú vọ cho ly cốc không bị trơn 6
Bước 6:

Cuối cùng, bạn đặt chồng tấm vải hồng chấm trắng thứ nhất lên tấm hồng chấm trắng thứ hai, khâu đường viền xung quanh là xong
Vậy là chiếc đế lót ly chim cú vọ đã hoàn thành rồi!
Tự tay may đế lót hình cú vọ cho ly cốc không bị trơn 7

Tự tay may đế lót hình cú vọ cho ly cốc không bị trơn 8
Thật đơn giản để có chiếc đế lót ly hình chim cú vọ nhỉ!

Tự tay may đế lót hình cú vọ cho ly cốc không bị trơn 9
Hẳn những vị khách đến nhà bạn Tết này sẽ rất bất ngờ với chiếc đế lót ly ngộ nghĩnh này đấy!


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày