Trổ tài khéo tay làm hoa giấy nhún đẹp đến “xiêu lòng”

Hà Chan cuốn bơ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 27/03/2015

Chỉ cần một chút tỉ mỉ và kiên nhẫn, bạn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên bởi bó hoa giấy nhún rất độc đáo của mình cho xem!

Để làm hoa giấy, bạn cần chuẩn bị:

- Giấy nhún các màu
- Kẽm mỏng (làm cuống hoa)
- Băng keo giấy màu xanh lá
- Kìm cắt kẽm
- Kéo, súng bắn keo

Cách làm hoa giấy như sau:




Bước 1:

Đầu tiên, bạn in mẫu ra giấy A4, sau đó cắt giấy để làm mẫu cắt giấy nhún.



Bước 2:

- Sau đó, bạn gấp đôi tờ giấy màu dùng để làm hoa theo hướng vuông góc với đường gân nhún và cắt các đường song song không đứt, dài khoảng 1cm từ rìa giấy vào mép gấp.

- Tiếp tục dùng kéo tỉa để có được hình dáng các cánh hoa.



Bước 3:

Cuốn nhẹ các dải giấy đã cắt thành hình vòng cung để tạo hình. Sau đó, bạn cuốn các dải giấy xung quanh đoạn kẽm và dùng súng bắn keo dán cố định chúng lại ở phần rìa dưới.



Bước 4:

- Dùng súng bắn keo dán cố định 1 lần nữa ở phần rìa dưới các cánh hoa sao cho chúng hướng về phía tâm, sau đó dùng tay bóp nhẹ để các cánh hoa khum lại.



Bước 5:

Dán từng cánh hoa rời vào phần nụ vừa tạo xong. Mỗi bông hoa như vậy sẽ cần khoảng 16 cánh rời dán xếp lớp xen kẽ với nhau.




Bước 6:

Dùng tay bóp nhẹ để tất cả các cánh hoa khum tròn lại. Sau đó, bạn dùng ngón tay tách và miết nhẹ để các cánh hoa xòe tròn hướng vào phía tâm.



Bước 7:

Bây giờ thì dán đài hoa đã cắt theo mẫu vào và cắt đoạn kẽm để có được độ dài cành hoa như bạn mong muốn.

Bước 8:

- Dùng băng keo giấy màu xanh lá cây bọc đoạn kẽm lại làm cuống và gắn lá vào là bạn đã hoàn thành rồi.


Bạn làm tương tự với giấy nhún nhiều màu để có một bó hoa giấy trang trí nhé!


Cách làm hoa giấy này sẽ rất hợp với những bạn hay thích tỉ mẩn cắt dán handmade đấy!

Nếu bàn học của bạn còn đang trống trải thì một lọ hoa giấy sẽ là vật trang trí vừa nữ tính, lại rất đáng yêu đấy!

Nguồn: Lisa Griffith
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày