Trang trí tiệc cuối tuần sặc sỡ với 3 mẫu cắt giấy

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/08/2015

Tiệc tùng họp mặt bạn bè là phải tưng bừng, rực rỡ nha!

Cách 1:

Nguyên liệu:

- Tấm mút xốp mỏng màu vàng, hồng, xanh

- Dụng cụ cắt hình tròn, màu acrylic trắng và cam, bút vẽ màu đen, dây, kéo, keo dán, bút chì

trang-tri-1-bd6b6

Cách làm:

- Đầu tiên, bạn cắt các tấm mút xốp màu thành 1 tấm hình tròn rồi gấp đôi lại và tiếp tục cắt thành từng miếng rời. Dùng bút màu đen vẽ hình hạt dưa lên tấm nửa hình tròn màu hồng tạo hình miếng dưa.

- Với tấm nửa hình tròn màu xanh nhạt: bạn vẽ một ít màu trắng ở giữa và chấm những chấm nhỏ màu đen xung quanh tạo hình miếng kiwi.

- Tiếp đó, ta cắt khoét đầu tẩy bút chì thành hình tam giác, in màu cam lên trên tấm nửa hình tròn màu vàng tạo hình tép cam.

- Cuối cùng, chúng mình dán các mẫu xốp lên trên sợi dây thành dây trái cây đủ màu rực rỡ rồi đem treo lên là hoàn thành rồi!


Cách 2:

Nguyên liệu: 

- Giấy bìa nhiều màu, dây len, keo dán, kéo

trang-tri-2-bd6b6

Cách làm:

- Bạn cắt giấy màu cam thành 4 tấm hình tròn, gấp đôi. Dán ½ hình  tròn của tấm thứ nhất với ½ hình tròn của tấm thứ hai.
 
- Tiếp theo, ta dán ½ hình tròn của tấm thứ 3 với ½ hình tròn của tấm thứ hai. Đặt sợi dây vào giữa 3 hình tròn, dán hình tròn thứ 4 che kín sợi dây bên trong tạo thành hình quả cầu.
 
- Dùng kéo cắt tua rua viền quanh mép hình tròn của quả cầu. Tương tự, bạn dán thêm nhiều quả cầu thành dây với nhiều màu sắc khác nhau để trang trí là xong. Vô cùng đơn giản phải không nào?


Cách 3:

Nguyên liệu: 

- Giấy lụa trắng, tấm mẫu hình bông hoa, chiếc lá, màu vẽ, cọ, băng dính, kéo, máy khâu

trang-tri-3-bd6b6

Cách làm:

- Trước tiên, bạn đặt tấm mẫu hình hoa lên trên tấm giấy lụa trắng, dán viền giữ cố định. Sau đó, ta dùng cọ chấm màu lên trên tạo hình bông hoa, để khô.

- Bạn cắt đường viền bên ngoài bông hoa. Đặt chồng bông hoa lên trên tấm giấy trắng khác, khâu đường viền quanh mép cánh hoa, chừa trống một đoạn để nhồi giấy báo vào bên trong. Sau đó, ta khâu kín khoảng trống đó lại tạo độ phồng để bông hoa trông đẹp hơn.

- Bạn làm các bước tương tự để có thêm nhiều bông hoa và chiếc lá khác. Cuối cùng, chúng mình luồn kim khâu vào mỗi đỉnh bông hoa, xâu lại thành dây treo trang trí là hoàn thành.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày