Thật nữ tính với vòng cổ len kết hoa vải

Như Quỳnh, Theo 00:00 26/12/2010

Một "xì - tai" thật hợp cho những ngày gió lạnh các bạn nhỉ? <img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>

 
Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
 
 
  
 

- Keo nến

- Ruy băng

- Cuộn len

- 3 bông hoa vải

 

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 
Bước 1:
 
- Cắt len thành 18 sợi có độ dài tùy ý. Sau đó, lấy ra ba sợi và bện thành 1 dây rồi lấy 6 sợi khác, chập 2 sợi làm một và bện dây thứ 2 và lấy tiếp 9 dây còn lại, chập 3 sợi làm một và bện dây thứ 3.
 
 
Bước 2:
 
- Sắp xếp vị trí của 3 sợi dây như hình bên.
 
Bước 3:
 
- Tiếp theo là cắt ruy bắng thành 2 sợi dài để làm dây buộc. Dùng keo dán kín ruy băng vào đầu len rồi cắt đi những đoạn len thừa.
 
 

- Nếu không có keo thì các bạn có thể dùng chỉ để khâu nhé!

 
 

- Làm tương tự với đầu len còn lại.

 
Bước 4:
 
- Giờ thì dán nốt hoa vải vào vòng là xong. Các bạn chú ý dán bông hoa hơi lệch một chút thì sẽ đẹp hơn đấy!
Chiếc vòng này dễ kết hợp với đồ lắm nhé!
 
 
Áo pull - quần Jeans hay váy búp bê đều hợp cả!
 
 
Các bạn thấy đấy! Ngay cả chiếc áo pull trắng cũng đâu thể làm chiếc vòng trở nên mờ nhạt...
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày