Nếu "ai kia" của bạn ăn được chocolate nhưng lại không thực sự thích độ "đậm đặc" của thanh chocolate thông thường thì ta chọn giải pháp này nhé!<img src='/Images/EmoticonOng/21.png'>
|
Chuẩn bị những nguyên liệu sau:
|
|
- 120gr bột mỳ
- 30gr đường
- 20gr bột cacao
- 40gr bơ
- 50gr chocolate
- 15ml sữa tươi (không đường) | |
|
|
|
|
Đến phần hành động này: >:D<
|
|
Bước 1:
- Để bơ mềm rồi cho vào đánh đều với đường và sữa này. |
|
Bước 2:
- Tiếp theo là trộn kĩ với chocolate đun chảy rồi các bạn cho nốt bột mỳ và bột cacao vào nhé! |
|
Bước 3:
- Gói bột đã trộn vào trong tờ giấy nến. Sau đó, cán mỏng một chút và để vào ngăn mát của tủ lạnh khoảng 30'. |
|
Bước 4:
- Cán bột bánh sao cho mỏng hơn thanh chocolate thông thường một chút rùi các bạn cắt thành những thanh vuông vắn, sắc cạnh nghen. |
|
Bước 5:
- Dùng dao hoặc que nhỏ chia bánh thành từng ô sao cho giống y như thanh chocolate nhé! |
|
Bước 6:
- Dùng khuôn cắt lượn sóng, ấn nhẹ vào một góc của chiếc bánh để khi nướng xong, ta có thể bẻ bánh ra giống như thanh chocolate bị vỡ í! |
|
Bước 7:
- Nướng bánh ở 160 độ C trong khoảng 15'.
Các bạn chú ý lót khay nướng bằng giấy nến đấy nhé! | |
Các bạn xem giống thanh chocolate thật chưa nè! 
|
Nhìn yêu quá đi thôi! 
Vẫn mang đầy đủ ý nghĩa cho ngày Valentine nhá! 
Mà về độ ngon thì đảm bảo không thua kém gì chocolate thật đâu  |