Tặng bạn các mẫu thiệp "ăn liền" ai nhìn cũng thích

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/09/2015

Không cần phải đi mua ở ngoài hàng mà ta vẫn có được những tấm thiệp vô cùng đáng yêu đó! Chỉ việc in mẫu ra và cắt theo là xong!

Cách 1: Thiệp trái tim

thiep-1-2d80f

Nguyên liệu:

- Mẫu thiệp hình trái tim với mũi tên

- Giấy màu hồng

- Dụng cụ: kéo, dao trổ, keo dán

Cách làm:

- Đầu tiên, bạn in hình thiệp hình mũi tên và trái tim lên trên tấm giấy màu trắng rồi cắt rời. Cẩn thận dùng dao trổ nửa trái tim.

- Sau đó, bạn gấp ngược nửa trái tim sang phải. Cắt giấy màu hồng hình chữ nhật, gấp đôi và dán vào mặt trong của tấm thiệp trắng là xong.

- Vậy là bạn đã hoàn thành tấm thiệp xinh với hình mũi tên xuyên qua trái tim rồi. Đừng quên làm thêm phong bì nhỏ để đặt tấm thiệp vào bên trong nữa nhé!

Mẫu giấy hình trái tim:
ANH MAU 1-2d80f

Cách 2: Thiệp đám mây

thiep-2-2d80f

Nguyên liệu:

- Giấy bìa trắng

- Vải dạ xanh

- Dấu in hình đám mây, giọt nước, in chữ

- Dây ruy-băng

- Dụng cụ: kéo, bấm ghim

Cách làm:

- Trước tiên, bạn cắt giấy màu trắng làm tấm thiệp. Tiếp theo, cắt vải dạ màu xanh thành 2 tấm hình đám mây lớn và nhỏ, bấm ghim hai đám mây lên trên tấm thiệp.

- Sau đó, bạn in những dấu giọt nước màu xanh bên dưới đám mây làm hạt mưa và dấu in hình đám mây dọc theo mép cạnh đứng của tấm thiệp để trang trí.

- Cuối cùng, bạn in dòng chữ bên dưới những giọt nước mưa là xong. Nếu không có dấu in sẵn ở nhà, bạn có thể dùng bút tự vẽ hình giọt nước, đám mây và viết chữ lên trên thiệp trông cũng rất đẹp mà lại tiện nữa.

Cách 3: Thiệp chú voi xinh

thiep-3-2d80f

Nguyên liệu:

- Giấy màu trắng, hồng

- Dây ruy-băng màu hồng

- Mẫu chú voi

- Dấu in chữ (không bắt buộc)

- Dụng cụ: kéo, băng dính hai mặt, dao trổ

Cách làm:

- Bạn cắt giấy màu trắng thành tấm hình chữ nhật làm mặt trên tấm thiệp. Vẽ và cắt khoét hình chú voi lên tấm giấy trắng vừa cắt. Sau đó, cắt giấy màu hồng thành tấm hình chữ nhật có kích thước lớn hơn tấm giấy trắng 0,3cm.

- Chúng ta cắt dây ruy-băng màu hồng các loại dán thành các đường chéo 45 độ bên trên ½ tấm giấy hồng.

- Tiếp đó, bạn dán chồng tấm giấy trắng lên trên tấm giấy hồng với keo xốp dày 0,3cm để tạo hiệu ứng 3D cho đẹp.

- Bây giờ, các bạn cắt giấy trắng và gấp đôi lại làm tấm thiệp. Dán tấm giấy hồng đã trang trí lên trên tấm thiệp trắng. 

- Cuối cùng, cắt đoạn len quấn 2 vòng quanh tấm thiệp và thắt nơ trang trí là xong.

Mẫu giấy hình chú voi:

ANH MAU 3-2d80f

Cách 4: Thiệp que kem vui nhộn

thiep-4-2d80f

Nguyên liệu:

- Mẫu thiệp que kem

- Giấy trắng

- Dụng cụ: kéo, bút, keo dán hai mặt, dao

Cách làm:

- Bạn in mẫu hình thiệp hình que kem trên giấy, sau đó cắt rời thành 3 tấm. Tiếp theo, bạn đặt thước dọc theo hai nếp gấp trên mẫu thiệp, dùng dao trổ nhẹ để nếp gấp đẹp hơn.

- Gấp các nếp giấy theo đường đã trổ. Sau đó, bạn dán chồng mẫu thiệp que kem lên trên mẫu thiệp đã trổ.

- Cuối cùng, bạn viết lời chúc lên trên mẫu thiệp que kem dài để lồng vào trong que kem là xong nhé! 

Mẫu giấy hình que kem:
ANH MAU 4-2d80f
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày