Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ

Mentosmint, Theo Mask Online 00:01 19/12/2012

Cùng biến hóa cho món bánh ăn sáng thêm thú vị nhé!

Chuẩn bị những nguyên liệu sau:

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 1

Đến phần hành động này >:D<:
- 300g bánh ăn sáng
- 15g margarine
- 30g bơ đậu phộng
- 10g đường nhuyễn
- 30g chocolate
Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 2

Bước 1:

- Đầu tiên, mình bẻ nhỏ chocolate ra.

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 3

Bước 2:

- Thêm bơ đậu phộng vào phần chocolate vừa bẻ.

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 4

Bước 3:

- Cho thêm margarine vào cùng với bơ đậu phộng và chocolate.

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 5

Bước 4:

- Cho hỗn hợp vào lò vi sóng và quay trong 30 giây.

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 6

Bước 5:

- Trộn đều hỗn hợp lên cho đến khi quyện đều.

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 7

Bước 6:

- Cho hỗn hợp vào bánh ăn sáng.

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 8

Bước 7:

- Trộn đều lên và cho vào một hộp nhỏ.

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 9

Bước 8:

- Thêm đường nhuyễn vào hỗn hợp.

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 10
Bước 9:

- Lắc đều hộp cho đến khi đường phủ đều các mặt bánh.

Cùng cho bánh vào hộp thủy tinh để ăn dần nhé!

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 11
Ngon ngọt giòn rụm ăn vặt rất dễ ghiền nhé!

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 12
Món bánh ăn sáng của chúng mình đã trở nên cực thú vị rồi đấy!

Puppy chow - món ăn vặt ngon ngon của người Mỹ 13
Cùng làm thử món ăn vặt siêu đơn giản mà lại cực ngon này thôi!

4 fun facts về món ăn puppy chow:

1. Món ăn này rất phổ biến ở Mỹ, đặc biệt là các khu vực như Illinois, Minnesota, Iowa, Wisconsin, ...

2. Ở mỗi vùng khác nhau, món puppy chow lại có một biến thể khá đặc sắc và thú vị với các mùi hương vanilla, hạnh nhân, ...

3. Puppy chow còn có một tên gọi khác là puppy food. Nghe thật đáng yêu các bạn nhỉ!

4. Đối với những tín đồ của món bơ đậu phộng, họ sẽ sẵn sàng thay chocolate bằng thanh bơ đậu phộng để hương vị được ngon hơn.