Nhanh tay làm hoa dâm bụt "fake" đẹp y như thật

Thuỳ Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 23/05/2015

Bạn có thể dùng hoa dâm bụt giấy để cài tóc hoặc cắm trang trí đều xinh cả đấy!

Để làm hoa dâm bụt giấy, bạn cần chuẩn bị:

- Giấy nhún màu hồng, xanh
- Giấy lụa màu hồng, vàng
- Kẽm làm cành hoa
- Bình sơn phun màu vàng
- Cuộn sáp xanh
- Kéo
- Súng bắn keo
- Mẫu bông hoa

Cách làm hoa dâm bụt giấy như sau:



Bước 1:

- In mẫu cánh hoa, lá, nhụy hoa trên giấy và cắt ra làm mẫu.

- Cắt giấy nhún màu hồng thành 5 tấm làm cánh hoa. Cắt giấy lụa màu hồng 1 tấm làm nhụy hoa (B).

- Cắt giấy nhún màu xanh thành 1 tấm làm chiếc lá. Cắt giấy lụa màu vàng thành 1 tấm làm nhụy hoa (A).



Bước 2:

- Dùng bình sơn vàng phun 1 lớp màu trên đầu mép cong tròn của từng cánh hoa, sau đó để khô.



Bước 3:

- Tiếp theo, bạn cắt tua rua cho 2 tấm giấy nhụy hoa màu hồng và màu vàng.

- Dán tua rua màu hồng vào đầu sợi kẽm, tiếp đến dán tua rua màu vàng làm nhụy hoa.



Bước 4:

- Đặt chồng 5 cánh hoa lên nhau sao cho các mép cánh hoa trùng nhau. Sau đó, bạn xòe 5 cánh hoa theo hình rẽ quạt, sao cho 5 cuống cánh hoa trùng nhau tại một vị trí.

- Bạn cho một ít keo nóng lên gốc 5 cuống cánh hoa, đặt nhụy hoa lên trên giữa 5 cánh hoa.



Bước 5:

- Dán 5 cánh hoa ôm bọc quanh nhụy hoa, sau đó dán chiếc lá xanh ngay sát bên ngoài bông hoa.



Bước 6:

- Dùng sáp xanh quấn bọc ngay sát bên dưới bông hoa, chiếc lá và bọc bên ngoài sợi kẽm làm cành hoa.


Bước 7:

- Cuối cùng, bạn dùng tay nhẹ nhàng lật ngược từng cánh hoa ra ngoài, kéo giãn nhẹ đầu mép giấy từng cánh hoa trông tự nhiên như hoa thật.

Bông hoa dâm bụt phiên bản giấy nhún đã hoàn thành rồi!


Trông bông hoa đẹp như hoa thật, và cách làm không hề khó chút nào phải không!


Bạn có thể làm khoảng 2-3 bông hoa dâm bụt với các màu giấy khác nhau để cắm vào lọ trang trí bàn học nhé!

Nguồn: Lia Griffith
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày