Mày mò làm lịch bò sữa dùng trọn đời

DucLV, Theo 00:01 29/12/2011

Năm mới lại sắp đến rồi, tự tay làm một bộ lịch cho thật ý nghĩa thay vì mua sẵn nha!


Chuẩn bị những "đạo cụ" này nhé:
 
 
 
 

- Bìa mô hình

- Giấy màu 

- Kéo, keo 502, bút dạ

- Hồ dán 

Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Cắt bìa mô hình thành 12 tấm hình chữ nhật nhỏ bằng nhau tượng trưng cho 12 tháng nè. 

 
 

Bước 2:

- Rồi dùng bút dạ viết các tháng lên các tấm bìa.

 
 

Bước 3:

- Tiếp theo, cắt bìa mô hình cắt thành 31 tấm vuông nhỏ tượng trưng cho 31 ngày trong tháng.

Bạn nhớ cân đối kích thước các tấm vuông này với các tấm chữ nhật cắt ở bước 1 sao cho đừng chênh lệch quá để bộ lịch được đẹp nghen.

 
 

Bước 4:

- Rồi dùng bút dạ màu đen đánh số các ngày trong tháng lên các tấm vuông.

 
 

Bước 5:

- Giờ thì cắt các tấm chữ nhật dài gắn lên 1 tấm bìa hình chữ nhật lớn sao cho khoảng cách giữa các tấm chữ nhật đặt vừa các tấm ngày và tháng vào.

Bạn sắp xếp để chừa phần bìa phía trên của tấm chữ nhật lớn lát chúng mình còn trang trí nha!

 
 

Bước 6:

- Trên tấm chữ nhật đầu tiên, mình ghi chữ viết tắt của các thứ trong tuần.

 
 

Bước 7:

-  Để trang trí phần bìa phía trên của lịch, vẽ và cắt giấy màu trắng thành hình chú bò sữa nè.

 
 

Bước 8:

- Rồi dùng bìa màu đen và màu da để trang trí cho em bò thật ngộ nghĩnh nhé bạn!

 
 

Bước 9:

- Cắt một tấm bìa màu xanh làm nền rồi dán em bò lên như thế này.

 
 

Bước 10:

- Sau đó, trang trí thêm phối cảnh xung quanh với các đám mây, cỏ và ông mặt trời nghen.

 

Bước 11:

- Cuối cùng, dùng bìa màu cam hoặc ruy băng trang trí thêm cho các tấm chữ nhật dài nhỏ để bộ lịch trông sinh động hơn là hoàn thành rồi đó!

Thế là năm này có lịch handmade để trưng trong nhà rùi ná!
 
 
Khi hết tháng, chúng mình sắp xếp lại các ngày nhé!
 
 
 
 
Nhìn em bò nhởn nhơ gặm cỏ đáng iu chưa nè!
 
 
 
 
Chúc các bạn có một bộ lịch thật ưng í!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày