May kính đi bơi dùng cho lúc đi... ngủ

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 25/06/2015

Với chiếc bịt mắt này, bạn không còn lo khó ngủ khi có ánh sáng nữa đâu!

Để làm bịt mắt, bạn cần chuẩn bị:

- Dây chun màu đen

- Vải dạ các màu

- Kéo, kim, chỉ

Cùng bắt tay vào làm bịt mắt nào:




Bước 1:

- Bạn cắt vải dạ màu đen, màu trắng thành 2 tấm hình mắt kính to. Sau đó, cắt vải dạ xanh chấm bi thành 1 tấm hình mắt kính tròn và cắt vải dạ xanh đen thành 2 tấm hình tròn.

- Tiếp đến, cắt vải dạ xanh đậm và nhạt thành 2 hình ngôi sao lớn, nhỏ. Bạn nhớ đo kích cỡ của miếng vải dạ hình mắt kính sao cho đủ trùm kín hai mắt nhé!



Bước 2:

Khâu 2 tấm hình tròn xanh đen lên trên tấm mắt kính xanh chấm bi làm tròng kính.



Bước 3:

Tiếp theo, mình khâu chồng tấm mắt kính xanh chấm bi lên trên tấm mắt kính màu trắng.



Bước 4:

Sau đó, khâu chồng 2 tấm hình ngôi sao lên bên phải tấm mắt kính màu trắng.

Bước 5:

- Bạn cắt một đoạn dây chun có kích cỡ bằng nửa vòng đầu của mình, rồi khâu hai đầu dây chun vào hai bên cạnh của mắt kính bơi.

- Khâu ráp viền mép của hai miếng vải dạ màu trắng và màu đen với nhau là xong rồi.
Cùng ngắm thành quả của chúng mình nào!


Có mắt kính bơi rồi, chúng mình tha hồ ngủ trưa mà không sợ bị chói mắt nhé!

Còn chờ gì nữa mà không nhanh tay nhặt vải dạ may bịt mắt kính bơi ngay nào. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày