May hộp đựng bánh nhìn cái là yêu ngay

Thuỳ Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/12/2015

Đang chưa có ý tưởng tặng gấu quà gì cho Giáng sinh này thì phải xem ngay combo bánh và hộp đựng xinh yêu này ngay thôi!

Để làm hộp đựng bánh vải dạ, bạn cần:

- 1 hộp dáng tròn

- Giấy nến

- Giấy lụa

- Vải dạ nhiều màu

- Bông nhồi, chỉ màu

- Dụng cụ: kéo, súng bắn keo

Cách làm hộp đựng bánh như sau:

Bước 1:

- Đầu tiên, ta sẽ làm các loại đồ trang trí trên hộp quà đã nhé! Bạn cắt vải dạ xanh thành 2 tấm hình trái tim nhỏ, khâu các đường chỉ chéo song song lên trên một tấm trái tim để trang trí.

- Khâu ráp 2 tấm trái tim với nhau, nhồi bông vào bên trong và khâu kín khoảng trống.

Bước 2:

- Cắt vải dạ màu tím và xanh thành 2 tấm hình con gấu, khâu ráp hai tấm thân gấu với nhau, nhồi bông vào trong rồi khâu kín lại. 

- Khâu thêm mắt, mũi, miệng và khâu chuỗi hạt cườm trang trí cổ cho chú gấu thêm xinh. Làm tương tự cho 2 miếng vải còn lại để có được 2 chú gấu bông mini.

Bước 3:

- Tiếp theo, ta sẽ làm bông kem bằng vải dạ nhé! Bạn cắt vải dạ màu trắng thành 1 tấm hình tròn, cắt chia hình tròn thành 8 cánh hoa bằng nhau, khâu ráp 8 đầu cánh hoa với nhau.

- Bạn nhồi bông vào giữa, khâu rút sợi chỉ cùng với hạt cườm trang trí thành bông hoa. Bạn có thể tham khảo cách khâu bông kem chi tiết ở đây nhé! 

Bước 4:

- Để làm các loại đồ trang trí khác, bạn cắt vải dạ xanh và trắng thành 2 dải dài, đặt chồng hai dải vải lên nhau, cuộn tròn rồi dán lại làm viên kẹo.

Bước 5:

- Bạn có thể tha hồ sáng tạo ra các món đồ trang trí thêm bằng vải dạ cho mặt hộp thêm xinh nhé! Như ở đây, ta có thể khâu thêm các viên kẹo vuông từ vải dạ.

Bước 6:

- Một kiểu đồ trang trí xinh khác là que kem vải dạ.

- Bạn cắt vải dạ nâu 2 tấm hình chữ nhật, cắt bo cong tròn ở 4 góc, khâu ráp 2 tấm vải với nhau, nhồi bông ở giữa. Khâu giữ đầu que kem giữa hai tấm vải làm que kem, sau đó khâu thêm miếng vải trắng bên trên làm kem trang trí.

Bước 7:

- Để trang trí hộp quà, bạn cắt vải dạ trắng và xanh thành nhiều tấm hình tam giác, dán các tam giác liền nhau trên dây ruy-băng làm dây dán trang trí quanh đáy hộp.

Bước 8:

- Để trang trí nắp hộp quà, bạn dán trang trí các bông kem màu trắng viền quanh nắp hộp.

Bước 9:

- Dán trang trí lần lượt 2 que kem, 2 chú gấu nhỏ, 2 viên kẹo tròn vào bên trong.

Bước 10:

- Tiếp theo, bạn dán 2 trái tim lớn và 3 viên kẹo vuông trang trí kín mặt nắp hộp quà là xong.

Để biến chiếc hộp này thành hộp đựng bánh, bạn sẽ cần phải lót thêm 1 lớp giấy nến ở trong hộp nữa nhé!

 Chiếc hộp này sẽ thích hợp để đựng bánh cupcake, muffin hoặc bánh quy đấy!

 Ai mà nhận được bánh từ những chiếc hộp này đảm bảo sẽ phải "mê đắm" vì độ xinh của nó luôn đấy!

Nguồn: Msjt blog

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày