Lôi trăng, sao, thỏ ngọc lên bàn làm gác đũa thật xinh

Storkkingkong, Theo 00:00 11/09/2011

Cả một bộ sưu tập gác đũa, gác thìa dành riêng cho ngày rằm tháng 8 nè...

 
Chuẩn bị những nguyên liệu sau:

- Đất sét Nhật

- Màu dầu hoặc sơn acrylic (nếu các bạn dùng loại đất sét phải tự pha màu)

- Cây lăn bột hoặc 1 đoạn ống hình trụ

- Sơn móng tay trong
 
 
Đến phần hành động này: >:D<
 
 
 
 

Bước 1:

- Lấy một chút đất sét và trộn màu vàng vào nhé!

 
 

Bước 2:

- Nặn viên đất trên thành hình trụ dài, sau đó vê nhọn 2 đầu nè.

 
 

Bước 3:

- Sau đó, uốn thành hình mặt trăng cong cong.

 
 

Bước 4:

- Cán mỏng một ít đất màu xanh. Dùng tay ấn nhẹ 2 đầu để tạo đường cong cho “đám mây” rồi lại cán nhẹ một lần nữa.

 

Bước 5:

- Tiếp theo, dùng 2 ngón tay bóp nhẹ ở 5 vị trí tương ứng trên viên đất tròn xinh màu vàng để có 5 cánh cho ngôi sao nào.

 
 

- Ấn nhẹ một chút cho bề mặt ngôi sao hơi phẳng ra này.

 

Bước 6:

- Cuối cùng là đính mặt trăng cùng ngôi sao nhỏ lên trên đám mây và phủ cho em ý một lớp áo chống nước bằng sơn bóng nữa thui.

Tết Trung Thu, dùng gác thìa mặt trăng là hợp quá rùi!
 
 
 
 
Có cả đèn ông sư nữa này...
 
 
 
 
Và cả thỏ ngọc mắt híp ôm thìa cho mình nữa nha!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày