Làm tranh trang trí bằng giấy xé lạ mà đẹp

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 28/05/2014

Chỉ với cách xé giấy đơn giản thôi là bạn có thể tự làm tranh trang trí đẹp mắt rồi!

Để làm tranh trang trí, bạn cần:

- Khung ảnh
- Giấy màu
- Cây thước 
- Bút 
- Kéo

Cách làm tranh trang trí như sau:



Bước 1:

Cắt 1 khung hình chữ nhật với chiều rộng cạnh khung từ 2cm-3cm. Bạn cắt 1 lỗ chữ nhật ở giữa sao cho vừa với khung ảnh định làm.

- Cắt các tấm giấy màu có chiều dài lớn hơn chiều dài khung 2cm và chiều rộng bằng chiều rộng khung bên trong hình chữ nhật. 


Bước 2:

Đặt cây thước có đường lượn sóng gần mép chiều dài của tấm giấy, dùng tay xé mép giấy tạo lượn sóng. 


Bước 3:

Sau khi xé xong, mép giấy của bạn trông sẽ như thế này nhé!


Bước 4:

Tương tự, bạn xé mép giấy cho những tấm giấy màu còn lại.

- Đặt các tấm giấy màu đã xé trên tấm giấy nền khung ảnh, sao cho các tấm giấy lần lượt chồng lên nhau tạo hình sóng lượn, dán cố định bằng keo.

Bước 5:

Cuối cùng, bạn lồng vào trong khung ảnh là xong.
Bức tranh trang trí của bạn đã hoàn tất rồi đấy!


Bạn có thể kết hợp nhiều màu sắc khác nhau để bức tranh trang trí thêm sống động, hoặc chỉ dùng một màu theo phong cách ombre cũng rất hay đấy!

Bức tranh trang trí này để trên tủ sách hoặc bàn học đều xinh cả đấy!

Cùng bắt tay vào làm thử bức tranh trang trí này ngay thôi!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày