Làm nến trông y hệt cốc frappuccino nhìn là muốn… uống

Pasta, Theo Trí Thức Trẻ 01:57 13/02/2016

Những chiếc nến độc đáo này mà đem tặng gấu ngày Valentine thì đảm bảo là độc luôn rồi!

Để làm nến hình frappuccino, bạn cần:

- Phôi nến vụn

- Phẩm màu đỏ

- Tinh dầu tuỳ ý

- 1 cây bút sáp màu cam hoặc nâu

- 3 tim nến

- 3 chiếc cốc giấy

- Băng keo trong

Cách làm nến hình frappuccino như sau:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn dán tim nến xuống dưới đáy cốc giấy. Dùng băng keo dán thành 2 đường trên miệng cốc.

Bước 2:

- Bạn cho 1/2 phần phôi nến vào cốc rồi cho vào lò vi sóng quay trong 15-20s cho phôi chảy ra.

Bước 3:

- Trong lúc phôi còn nóng, bạn thêm vài giọt phẩm màu và tinh dầu tạo mùi vào, khuấy đều cho hỗn hợp tan hẳn.

- Đổ hỗn hợp vào ly giấy, sau đó đợi cho hỗn hợp đông lại thì tháo băng dính ra.

Bước 4:

- Khi phần thân nến trong cốc đã cứng lại, bạn cho nửa phôi còn lại vào tô rồi quay trong lò vi sóng trong khoảng 7-8s, sao cho phôi vừa mềm ra nhưng chưa chảy thành nước. Nặn phôi rồi cho lên phần nến đã khô.

Bước 5:

- Đốt cây bút sáp màu cho màu chảy xuống phần “kem” nến vừa làm để làm phần sốt caramel.

Bước 6:

- Đợi cho tất cả khô hẳn rồi bạn bóc phần cốc giấy ra.

Bước 7:

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cắt logo của hãng đồ uống ưa thích rồi dán lên thân cốc nữa là xong rồi!

Những bạn nào mê uống frappuccino thì phải xem ngay cách làm nến độc đáo này thôi!

Làm nến trông y hệt cốc frappuccino nhìn là muốn… uống - Ảnh 8.

 Nếu tìm được hương liệu vanilla và cà phê, bạn có thể pha chế sao cho nến của mình có mùi giống với mùi thức uống ưa thích nữa đấy!

Làm nến trông y hệt cốc frappuccino nhìn là muốn… uống - Ảnh 9.

 Nếu muốn nến giữ được hình dáng khi đốt, bạn có thể làm nến trong một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ nhé!

Làm nến trông y hệt cốc frappuccino nhìn là muốn… uống - Ảnh 10.

Nguồn: Anneorshine

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày