Làm hoa giấy nhỏ trang trí thiệp và hộp quà dễ thương

Thùy Vân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/04/2014

Với cách làm đơn giản, loại hoa giấy này sẽ rất hợp để trang trí thiệp và hộp quà đấy!

Để làm hoa giấy, bạn cần:

- Giấy màu tím
- Hộp màu xanh
- Dụng cụ cắt bông hoa
- Tấm mút
- Chai phun nước
- Cây lăn đầu tròn
- Kéo
- Keo sữa
- Nhụy hoa

Cách làm hoa giấy như sau:



Bước 1:

- Dùng dụng cụ dập cắt bông hoa có 8 cánh nhỏ, bạn cắt thật nhiều bông hoa ra nhé!

- Tiếp theo, dùng tấm mút chấm màu xanh, quét nhẹ lên xung quanh 8 cánh hoa, chú ý không quét màu lên hình tròn giữa bông hoa.

Mách nhỏ: Nếu không có dụng cụ dập, bạn có thể cắt hình bông hoa trên giấy cứng làm mẫu rồi vẽ lại trên giấy màu và cắt cũng được nhé!




Bước 2:

Dùng chai phun nước lên các bông hoa để làm ẩm giấy

- Bạn gấp đôi bông hoa nhiều lần rồi cuộn xoắn lại để lấy nếp


Bước 3:

Tương tự, bạn gấp và cuộn cho những bông hoa khác để lấy nếp. Mở bông hoa đã gấp ra, bạn sẽ trông thấy những cánh hoa đã nhăn lại.


Bước 4:

Đặt bông hoa trên tấm xốp mỏng, dùng đầu lăn ấn nhẹ lên các cánh hoa tạo độ cong. 

Sau đó, bạn lật ngược bông hoa lại, ấn đầu lăn vào giữa bông hoa.


Bước 5:

Bạn dùng kéo cắt bỏ bớt 2 cánh hoa của một bông hoa, rồi cắt bỏ ½ của cánh hoa bên cạnh 2 cánh hoa vừa cắt bỏ.



Bước 6:

Chấm ít keo sữa lên ½ cánh hoa đã cắt trên bông hoa, dán chồng phần cánh hoa lên mặt sau của bông hoa.


Bước 7:

Cắt 3 nhụy hoa, đâm lỗ nhỏ giữa bông hoa, đặt 3 nhụy hoa vào giữa bông hoa, đổ tí keo sữa vào giữa giữ 3 nhụy hoa cố định.

Bước 8:

Bông hoa của bạn đã hoàn thành rồi! Tương tự, bạn làm thêm nhiều bông hoa khác để trang trí thêm đẹp nhé!
Với cách làm hoa giấy này, bạn có thể tùy ý đổi màu hoa cũng vẫn được nhé!


Bông hoa giấy nhỏ xinh dùng trang trí hộp quà thì siêu xinh luôn!


Hoặc gắn lên những tấm thiệp tặng bạn bè hay người thân cũng rất hay đấy!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày