|
- Dao trổ - Cây lăn bột - Thước - Bút đầu dẹt - Giấy nến - Đất sét nung (chúng mình có thể tham khảo cách làm đất sét nung ở đây nha!) - Mẫu vẽ giấy bìa (download ở đây) |
|
Bước 1: - Cán đất sét ra thành miếng dày 0,4 - 0,6cm. |
|
Bước 2: - Đặt mẫu vẽ lên đất sét rồi dùng dao trổ cắt viền ra. |
|
Bước 3: - Xếp 2 miếng mặt bên lên miếng mặt đáy, lăn thêm 1 dải đất sét dài đặt vào phần nối 2 mặt rồi dùng bút đầu dẹt miết lại cho mịn hẳn. Làm như thế để giúp chậu cây của chúng mình được kín, không bị chảy nước sau này đấy! |
|
Bước 4: - Xếp 2 miếng mặt trước, sau vào rồi lăn dải đất sét tương tự như trên để tạo thành hình chậu cây. - Làm nóng lò nướng ở 100 độ C, đặt chậu cây lên khay nướng có lót sẵn giấy nến, nướng trong vòng 30 phút cho đến khi đất sét cứng lại. |
Thông tin nguyên liệu: - Nếu không có lò nướng, bạn có thể dùng đất sét Nhật - Thái - Malaysia để thay thế. Chúng mình có thể mua đất sét ở các cửa hàng bán dụng cụ thủ công hoặc cửa hàng chuyên bán đất sét nhé! - Nếu sử dụng đất sét Nhật, bạn không cần phải nung mà chỉ cần để cho đất sét khô hẳn là có thể sử dụng được rồi. |